(CATP) Hàng trăm bức ảnh nghệ thuật tại Triển lãm ảnh "Việt Nam - Một dải non sông" và "Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn" được trưng bày tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2026) đang thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan.
Có mặt từ sáng sớm, dòng người nô nức đổ về tham dự triển lãm ảnh tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM. Nhiều người dân vô cùng háo hức, các bạn trẻ rủ nhau đến tham quan, du khách quốc tế thích thú trầm trồ trước những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu khắc họa chân thực, sống động vẻ đẹp của non sông, đất nước, con người Việt Nam... Suốt thời gian triển lãm diễn ra, bầu không khí tại khu vực này trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ trở nên vô cùng sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.
Triển lãm ảnh "Việt Nam - Một dải non sông" trưng bày hơn 150 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu được tuyển chọn từ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" và "Tổ quốc bên bờ sóng" giai đoạn 2020 - 2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Mỗi bức ảnh là một lát cắt sinh động về non sông Việt Nam. Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh giàu cảm xúc và sức biểu đạt, các tác phẩm tại triển lãm đã khắc họa chân thực, sinh động vẻ đẹp của non sông, đất nước, con người Việt Nam từ vùng rẻo cao biên giới đến miền đồng bằng, biển đảo, từ nhịp sống yên bình nơi làng quê đến sự sôi động ở các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng các lãnh đạo đến dự triển lãm ảnh
Trong không gian trưng bày được thiết kế mở, những tác phẩm về biên giới, hải đảo đến vẻ đẹp vùng cao, những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc chân thực về người lính nơi tuyến đầu, về cuộc sống vươn khơi bám biển của ngư dân, vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên hay những làng nghề truyền thống dần hiện ra một cách chân thực đã chạm đến cảm xúc của người xem.
Sinh viên Lê Hải Nam đến từ một trường đại học tại TPHCM chia sẻ: "Lần đầu tiên được xem triển lãm ảnh với những góc nhìn đa chiều khiến em vô cùng xúc động, đặc biệt là những bức ảnh về biên giới, hải đảo, địa đầu Tổ quốc. Từ đó, em càng thêm yêu và tự hào về quê hương, đất nước mình".
Nếu "Việt Nam - Một dải non sông" mang đến cảm xúc đa chiều về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thì Triển lãm "Thành phố Hồ Chí Minh vang mãi khúc khải hoàn" lại đưa người xem chìm đắm trong những năm tháng hào hùng của lịch sử. Với 100 bức ảnh màu và đen - trắng giới thiệu về cuộc đấu tranh hào hùng của quân - dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, kết quả của cả chặng đường dài chiến đấu đầy hy sinh, gian khổ và thắng lợi vẻ vang của Nhân dân Việt Nam yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện niềm tin son sắt vào Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cùng sự ủng hộ quốc tế to lớn; những hình ảnh về Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, từng bước tháo gỡ những khó khăn; tiên phong hiện thực hóa khát vọng vươn mình, hướng đến xây dựng thành phố trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, xứng đáng với vinh dự to lớn được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ngắm những tác phẩm ảnh nghệ thuật khắc họa chân thực, sinh động vẻ đẹp của non sông, đất nước, con người Việt Nam
Lặng ngắm những bức ảnh tư liệu về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bác Nguyễn Văn Toàn - nguyên cán bộ Trung đoàn 174, Sư đoàn 5, Mặt trận 479, Quân khu 7 - bồi hồi chia sẻ: "Những hình ảnh tái hiện lại cuộc chiến, những năm tháng lịch sử hào hùng đã khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đồng thời phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, chung sức đồng lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam...".
Triển lãm ảnh không chỉ mang đến cho người xem trải nghiệm nghệ thuật mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, tự tin, năng động... đến bạn bè quốc tế.