Công an TPHCM và Học viện An ninh nhân dân ký kết Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác

Thứ Sáu, 21/04/2023 17:41  | Mai Anh

|

(CAO) Chiều 21/4, tại trụ sở Công an TPHCM đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Công an TPHCM và Học viện An ninh nhân dân.

Thiếu tướng, TS. Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP và Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND chủ trì lễ ký kết. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP, Ban Giám đốc Học viện ANND; lãnh một số phòng chức năng thuộc CATP và lãnh đạo một số khoa, phòng thuộc Học viện ANND.

Thiếu tướng, TS. Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP và Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND ký kết Bản ghi nhớ hợp tác

Thực hiện kế hoạch của Công an TPHCM về tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện ANND và CATP nhằm tăng cường mối quan hệ, hợp tác trong công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, hoạt động nghiên cứu khoa học, sơ kết, tổng kết thực tiễn các chuyên đề công tác nghiệp vụ an ninh, công tác bảo vệ an ninh quốc gia và hoạt động khác theo chức năng nhiệm vụ của 2 đơn vị; bảo đảm sự chỉ huy, chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất của các đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của lực lượng CAND; quán triệt cho CBCS, giảng viên, học viên nhận thức tầm quan trọng, các nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp, qua đó nêu cao tinh thần trách nhiệm giữa 2 bên, góp phần xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công tác đảm bảo ANTT.

Thiếu tướng, TS. Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP tặng hoa Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND

Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng, TS. Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP cho biết, ngày 18/4/2023, Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị quán triệt kế hoạch thực hiện giải pháp trọng tâm đột phá về nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, lý luận, khoa học, dự báo chiến lược; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác Công an. Trong đó, nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược, lý luận, khoa học trọng điểm, đặc biệt tạo đột phá cho sự nghiệp bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND là một trong những nội dung trọng tâm.

Do đó, việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện ANND và CATP là phù hợp và hết sức cần thiết, tạo mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ, giúp đỡ, lẫn nhau trong quá trình triển khai và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần nghiên cứu các giải pháp giải quyết hiệu quả những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn.

“Sự hợp tác sẽ giúp chúng ta phát huy được sức mạnh đoàn kết các đơn vị trên tinh thần đổi mới trong bối cảnh tình hình mới. Tôi tin rằng Lễ ký kết ngày hôm nay sẽ đánh dấu bước khởi đầu mới cho sự hợp tác chặt chẽ giữa CATP và Học viện ANND trong thời gian tới”, ­ Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Theo Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND, thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cũng như thực hiện các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an phân công, thời gian qua, Học viện ANND và Công an TPHCM đã có những hoạt động phối hợp, hỗ trợ trong các mặt công tác chuyên môn, góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện ANND và chất lượng công tác của CATP.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu chụp hình lưu niệm sau buổi lễ ký kết

Để phát huy các kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục gắn nghiên cứu lý luận với các hoạt động thực tiễn, lấy thực tiễn làm cơ sở cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện; cũng như tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ của CATP; nhằm phát huy quan hệ gắn bó giữa 2 đơn vị, Học viện ANND và CATP đã thống nhất ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị.

Bản ghi nhớ hợp tác là văn bản quan trọng, xác định rõ về nội dung, cơ chế, cách thức tổ chức phối hợp, có tính chất định hướng nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo trong triển khai các hoạt động phối hợp. Từ đó, tạo thuận lợi, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị trong thực tiễn, cũng như góp phần phát huy mối quan hệ tốt đẹp, toàn diện hơn, sâu sắc hơn trên các phương diện, lĩnh vực mà 2 đơn vị quan tâm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang