Dâng hương kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Thứ Bảy, 09/02/2019 09:02  | Lê Ngân

|

(CAO) Chiều 8-2 (mùng 4 Tết Kỷ Hợi), tại Bảo tàng Quang Trung (làng Kiên Mỹ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đã tổ chức trọng thể Lễ dâng hoa, dâng hương nhân kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2019).

Về dự lễ có các Ủy viên Bộ chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; cùng đại diện lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh Đắc Nông, Gia Lai, Phú Yên...

Về phía tỉnh Bình Định có ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố, cùng hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng người dân đã thành kính dâng hoa tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung; dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt để tưởng nhớ công đức của Tây Sơn tam kiệt cùng các văn thần, võ tướng của triều đại Tây Sơn đối với sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao quà Tết và xe đạp cho đồng bào nghèo và học sinh

Trước đó, các đại biểu cũng cũng đã dâng hương tại Đài Kính Thiên (ở Núi Ấn, xã Bình Tường) và Đền thờ song thân Tây Sơn tam kiệt tại Khu di tích Gò Lăng (xã Bình Thành); dâng hương tại Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc (xã Tây Giang).

Dịp này, Bảo tàng Quang Trung đã đón hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm công đức nhà Tây Sơn. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT như: Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức Hội đánh bài chòi dân gian; chương trình biểu diễn của Nhà hát tuồng Đào Tấn; chương trình biểu diễn của Đoàn ca kịch bài chòi Bình Định được diễn ra.

Tại các địa điểm khác ở thị trấn Phú Phong, Trung tâm VH-TT&TT huyện Tây Sơn cũng tổ chức các hoạt động khác như: Hội thi đối kháng võ cổ truyền liên tỉnh; các trò chơi dân gian; triển lãm mai xuân, sinh vật cảnh. Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên tổ chức trò chơi lớn với chủ đề “Hành binh thần tốc” tái hiện hình ảnh quân Tây Sơn hành binh ra Thăng Long theo cách 2 người khiêng võng, 1 người nằm với sự tham gia của 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Cùng ngày, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ về thăm, chúc Tết và tặng quà cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số tại xã miền núi Vĩnh An (huyện Tây Sơn, Bình Định).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã trao tặng 50 suất quà Tết cho các hộ nghèo và 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn xã.

Bình luận (0)

Lên đầu trang