Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân:

Phát huy truyền thống, chủ động, đoàn kết, phát triển toàn diện

Thứ Năm, 01/07/2021 14:43  | Mai Loan

|

(CAO) Ngày 30-6, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ Học viện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Thiếu tướng, PGS.TS Lê Ngọc An - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự.

Với chủ đề "Phụ nữ Học viện An ninh nhân dân phát huy truyền thống, chủ động, đoàn kết, phát triển toàn diện", Đại hội đại biểu Phụ nữ Học viện ANND lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Học viện ANND lần thứ XII, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào Phụ nữ Học viện nhiệm kỳ 2021 - 2026; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Học viện ANND khóa XII; tham gia ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Học viện ANND với 11 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX.

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Ngọc An  phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, công tác Hội, phong trào Phụ nữ Học viện ANND đã bám sát Nghị quyết của Đảng bộ Học viện ANND và Hội Phụ nữ Bộ Công an; các cấp Hội phụ nữ đã tích cực chủ động, sáng tạo triển khai phong trào thi đua và nhiều hoạt động có ý nghĩa, gắn với nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động của Học viện, của Ngành và phù hợp với từng hội viên.

Trong đó, phong trào thi đua "Phụ nữ Công an nhân dân (CAND) học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo Vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc" được triển khai sâu rộng; việc tổ chức thực hiện công trình, mô hình, phần việc phụ nữ đảm nhận đã góp phần thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, gia đình hạnh phúc.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Học viện ANND lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ghi nhận, đánh giá cao sự trưởng thành của phong trào Phụ nữ Học viện ANND, cùng với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Phụ nữ Bộ Công an đã trao tặng cho phụ nữ Học viện ANND nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Từ năm 2016 đến nay, 04 năm Hội Phụ nữ Học viện liên tục được Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội; 02 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 02 bằng khen của Hội Phụ nữ Bộ Công an; 05 giấy khen của Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; 03 cá nhân được tặng Giải thưởng “Phụ nữ CAND xuất sắc, tiêu biểu”; 05 cá nhân được tặng Giải thưởng “Phụ nữ Tổng cục Chính trị CAND xuất sắc, tiêu biểu”; hàng trăm lượt cá nhân được Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng bằng khen và Giám đốc Học viện ANND tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Học viện ANND lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Ngọc An ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của Hội Phụ nữ Học viện trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời nhấn mạnh, phụ nữ Học viện ANND ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình, tham gia tích cực vào các mặt công tác chuyên môn của Học viện. 

Thời gian tới, Hội Phụ nữ Học viện cần làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ Học viện. Đồng thời, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội phụ nữ Học viện cần khẩn trương xây dựng chương trình làm việc toàn khóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội phụ nữ đã được thông qua; bám sát nhiệm vụ chính trị của Học viện và Hội Phụ nữ cấp trên để triển khai các hoạt động và phong trào phụ nữ một cách hiệu qủa, thúc đẩy công tác Hội và phong trào phụ nữ phát triển toàn diện, đóng góp vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện ANND...

Bình luận (0)

Lên đầu trang