Phi công Su-30: Tiếng nổ lớn phát ra từ trong buồng lái máy bay

Thứ Năm, 16/06/2016 00:40  | Linh Vũ

|

(CAO) Ngay khi được đưa vào bờ, phi công Nguyễn Hữu Cường lập tức tham gia cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn xác định vị trí, tìm đồng đội Trần Quang Khải đang mất tích.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 15-6, một trong hai phi công gặp nạn trong vụ Su-30 rơi ngoài khơi bờ biển Nghệ An là Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường được tàu cứu nạn của biên phòng Hà Tĩnh đưa vào bờ an toàn.

Thiếu ta Cường được đưa vào bờ

Ngay sau khi vào bờ, Thiếu tá Cường lập tức tham gia cuộc họp cùng với Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Nghệ An để xác định vị trí chiếc Su-30 gặp nạn và cung cấp những thông tin ít ỏi về Thượng tá Trần Quang Khải để phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ.

Phi công Nguyễn Hữu Cường kể lại, khi chiếc Su-30 thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chặn kích trên không bay cách mục tiêu khoảng 15km thì một tiếng nổ lớn phát ra từ buồng lái máy bay. Hai phi công bung dù bay ra ngoài. Trước khi rơi xuống biển, anh Cường xác định khoảng cách giữa 2 phi công khoảng 6, 7km.

Đến chiều 15-6, cơ quan chức năng cho biết vẫn chưa có thông tin gì thêm về phi công Khải. Hàng chục phương tiện gồm máy bay, tàu hải quân, tàu cứu nạn, tàu cá của ngư dân vẫn đang được huy động, tích cực tìm kiếm phi công mất tích. Bộ đội, biên phòng được bố trí trên tàu cá của ngư dân để hỗ trợ công tác cứu nạn cứu hộ. Phạm vi tìm kiếm trải dài từ biển Thanh Hóa tới Hà Tĩnh.

Trước đó, lúc 6 giờ 38 phút sáng 14-6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, thuộc Quân chủng Phòng không Không quân làm nhiệm vụ bay huấn luyện xuất phát từ sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị mất liên lạc lúc 7 giờ 29 phút trên vùng biển Nghệ An (gần khu vực đảo Mắt) khiến 2 phi công là thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923) và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi) Phó phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 923 mất tích.

Bình luận (0)

Lên đầu trang