Báo Công an TP.HCM: 40 năm đồng hành cùng bạn đọc

Thứ Ba, 14/06/2016 11:39  | CAO

|

(CAO) Sáng nay 14-6, tại hội trường Thống Nhất, Báo Công an TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập báo (15/6/1976 -15/6/2016) và đón nhận huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, Báo Công an TP.HCM vinh dự nhận được thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đến dự lễ kỷ niệm có nguyên Thứ trưởng Bộ công an Võ Thái Hòa; nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Thu Hà; nguyên Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua.

Về phía Bộ Công an có Trung tướng Lê Văn Đệ - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính Trị CAND.

Về phía Thành ủy- UBND TP.HCM có bà Thân Thị Thư - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Lê Thanh Liêm - Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ngoài ra  đến tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo các sở, ban ngành TP.HCM. Về phía Công an TP.HCM có Đại tá Ngô Minh Châu – Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cùng các thế hệ nguyên lãnh đạo Báo Công an TP.HCM , phóng viên, cộng tác viên qua các thời kỳ.

Báo Công an TP.HCM còn nhận được nhiều lẵng hoa, thư chúc mừng của nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương.

(Clip lễ kỷ niệm 40 năm)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Trọng Dũng, Tổng biên tập Báo Công an TP.HCM nhắc lại quá trình hình thành và phát triển của tờ báo trong 40 năm qua.

Đại tá Trần Trọng Dũng, Tổng biên tập Báo Công an TP.HCM nhắc lại quá trình hình thành và phát triển của tờ báo trong 40 năm qua.

Cách đây tròn 40 năm, ngày 15-6-1976- thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc CATP, tờ “Bản tin thi đua” ra số đầu tiên lưu hành nội bộ, mở đầu cho sự ra đời và phát triển của Báo Công an TP.HCM- cơ quan ngôn luận của lực lượng Công an TP.HCM.

Đến đầu năm 1977, báo Công an TP.HCM nội bộ chính thức xuất bản. Đến ngày 2-9-1986, tờ báo chính thức chuyển thành tờ báo công an đầu tiên cả nước phát hành rộng rãi đầu tiên trên cả nước.

Sau đó tờ báo không ngừng phát triển, tăng kỳ để đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Đến ngày 1-6-2016, Báo Công an TP.HCM đã phát hành 6 kỳ/tuần.

Song song với cải tiến báo in, để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của độc giả trong bối cảnh xã hội thông tin ngày càng phát triển với những hình thức truyền thông mới trên Internet như báo điện tử hay luồng thông tin phát trên mạng xã hội, trang tin điện tử ra đời từ năm 2004 phát triển thành tờ báo điện tử chuyên nghiệp từ ngày 15-6-2015 ở địa chỉ congan.com.vn.

Đến nay, Báo điện tử Công an TP.HCM đã nằm trong top 60 website có lượng bạn đọc nhiều nhất Việt Nam.

Trải qua chặng đường 40 năm, từ một bản tin nội bộ đến tờ báo phát hành gần như hằng ngày, tờ báo đã bám sát tôn chỉ, mục đích ban đầu, tích cực tuyên truyền đường lối- chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực an ninh trật tự, đấu tranh với những điều sai trái, đi ngược với truyền thống đạo đức, truyền thống văn hóa dân tộc, kịp thời biểu dương các gương sáng, những cách làm hay của cán bộ, chiến sĩ Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự đồng thời cũng là một trong những tờ báo tích cực đấu tranh phê phán những hiện tượng tiêu cực trong xã hội góp phần đẩy lùi cái xấu, cái ác. Nhờ vậy tờ báo có sức hấp dẫn, thu hút lớn đối với độc giả trong cả nước.

Đó là vốn quý của tờ báo, là động lực để tập thể cán bộ chiến sĩ, phóng viên, công nhân viên tiếp tục phấn đấu rèn luyện, phát huy phẩm chất chuyên môn, đưa đến độc giả những bài viết sâu sắc, sát sườn, trở thành diễn đàn xã hội được cộng đồng ưa chuộng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Tử Văn- nguyên Phó Tổng Biên tập báo Công an TP.HCM cho rằng “Báo Công an TP.HCM không phải là tờ báo hay nhất, nhưng đó là tờ báo nhận được tin tưởng, ủng hộ lớn từ bạn đọc. Đó là giá trị quý báu tạo nên thương hiệu của Báo Công an TP.HCM suốt 40 năm qua”.

Đại tá Trần Tử Văn- nguyên Phó Tổng Biên tập báo Công an TP.HCM chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ kỉ niệm 40 ngày thành lập Báo Công an TP.HCM, Đại tá Ngô Minh Châu, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh: “Trải qua 40 năm, Báo Công an TP.HCM đã luôn phản ánh kịp thời, chân thật phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện và cổ vũ các nhân tố mới, các điển hình, gương dũng cảm, người tốt việc tốt,… có nhiều bài viết thể hiện tính chiến đấu cao, vạch trần các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù dịch đã và đang chống phá đất nước ta, các loại tội phạm,… góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, động viên quền chúng nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh xã hội”.

Đại tá Ngô Minh Châu, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu

Bên cạnh đó, Đại tá Ngô Minh Châu cũng nhấn mạnh, một thành tích nổi bật của Báo Công an TP.HCM là các hoạt động xã hội từ thiện. Từ nhiều năm qua, Báo Công an TP.HCM đã tổ chức tuyên truyền, vận động giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, nghèo khó, xây dựng trường học, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xóa cầu khỉ nông thôn,…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, ông Lê Thanh Liêm, Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, Báo Công an TP.HCM cần bám sát tôn chỉ, mục đích của tờ báo, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, không ngừng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Hiện đại hóa cơ sở vật chất kĩ thuật, đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu bạn đọc, thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện”.

Ông Lê Thanh Liêm, Uỷ viên Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu chỉ đạo.

Dịp này, Báo Công an TP.HCM cũng vinh dự nhận được Thư chúc mừng của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Trong thư, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, nhiện vụ bảo vệ an ninh, trật tự đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên Báo Công an TP.HCM cần đề cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách làm bá Hồ Chí Minh, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân”.

Ngoài ra, Báo Công an TP.HCM cũng vinh dự nhận được Thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Tô Lâm và Thư chúc mừng của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang