Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Lâm Đồng

Thứ Bảy, 04/06/2016 23:32  | Ngọc Hà

|

(CAO) Chiều tối ngày 4-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng báo cáo về tình hình địa phương, qua đó kiến nghị Thủ tướng một số vấn đề, giúp địa bàn có hướng tăng trưởng bền vững.

Theo báo cáo, hơn 5 năm qua (giai đoạn 2011 đến nay), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt 14,1%; GDP bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng; các lĩnh vực tập trung phát triển là nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và chăn nuôi bò sữa.

Đến nay, Lâm Đồng có một huyện, 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 33,3% GDP. Đặc biệt, ngành nông nghiệp công nghệ cao có bước tiến vượt bậc, thu nhập đạt bình quân 145 triệu đồng/ha, chiếm 30% tổng thu ngân sách địa phương, là tỉnh có nhiều nông dân trở thành tỷ phú nhất cả nước, thu hút trên 6.000 doanh nghiệp đầu tư.

Công tác giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội bảo đảm; an ninh chính trị được giữ vững; việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc đồng bào dân tộc tại tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: Ngọc Hà 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những kết quả tỉnh Lâm Đồng đạt được thời gian qua và nhấn mạnh: giá trị kinh tế của Lâm Đồng đạt 30% toàn vùng Tây Nguyên, thuộc nhóm địa phương nổi bật, có nhiều thế mạnh, tiềm năng để phát triển kinh tế, ổn định thể chế chính trị - xã hội.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng địa phương đảm đương tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn, đặc biệt chú trọng công tác chăm lo cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bà con vùng sâu, vùng xa; đồng thời chỉ đạo: Với tiềm năng, thế mạnh về du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh Lâm Đồng cần phát huy hơn nữa và làm chủ thương hiệu, uy tín của mình để định hướng phát triển bền vững gắn với đảm bảo các mặt kinh tế - xã hội – ANQP toàn dân; tham gia hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả.

Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: Ngọc Hà

Trước đó, nhân dịp chuyến công tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà và nói chuyện với bà con, đồng bào các dân tộc tại xã N’Thôl Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Cùng đi có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm việc tại Lâm Đồng hôm 4-6  - Ảnh: Ngọc Hà

Bình luận (0)

Lên đầu trang