Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM thăm nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào

Thứ Tư, 01/06/2016 20:29

|

(CAO) Sáng ngày 1-6-2016, tại Thủ đô Viêng chăn, Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chào xã giao nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Choummaly Sayason.

Cùng đi với Đoàn có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Đô trưởng Viêng chăn Sihoune Sithileuxay; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Paksé Đào Văn Hiếu.

Nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Choummaly Sayason chúc mừng đồng chí Đinh La Thăng được Bộ Chính trị tín nhiệm giao nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TP.HCM và tin rằng TPHCM sẽ ngày càng phát triển. Đồng chí bày tỏ niềm vui được đón Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM sang thăm Lào và thăm cá nhân đồng chí; tin tưởng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam- Lào, giữa TP.HCM và Viêng chăn cũng như với các địa phương khác của Lào ngày càng phát triển tốt đẹp.

Nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Choummaly Sayason cho biết, hiện nay cả đất nước Lào đang triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Trong thời gian qua, Lào đã có sự đột phá về nhân sự, ưu tiên cho lớp trẻ nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân các bộ tộc Lào nỗ lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả, hiện nay tại Lào vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức.

Nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Choummaly Sayason trao đổi thân mật với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng. Ảnh: Đình Tuân

Hiện nay, giữa Việt Nam- Lào cũng như giữa TP.HCM với các địa phương của Lào còn nhiều khả năng hợp tác, đầu tư, phát triển nông nghiệp, dịch vụ... Đồng chí Choummaly Sayason mong TPHCM chia sẻ kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực cho Viêng chăn, Champasak và các địa phương khác của Lào.

Phát biểu tại buổi thăm, chào xã giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho biết, Đoàn hết sức vui mừng được đến thăm nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Choummaly Sayason. Chuyến thăm này nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước, giữa TP.HCM và Viêng chăn, Champasak cũng như các địa phương khác ở Lào.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X, TP.HCM đang tích cực thực hiện 7 chương trình đột phá; phấn đấu đưa TP trở thành trung tâm tài chính, khoa học- kỹ thuật, giáo dục...trong khu vực và giành lại vị trí số 1 ở Đông Nam Á. TPHCM tăng cường hợp tác với các địa phương trong nước và các nước trên thế giới, trong đó chú trọng thiết lập, củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Lào. Lãnh đạo TP luôn xem mối quan hệ hữu nghị với Lào là “đặc biệt của đặc biệt, số 1 của số 1”.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cũng thông tin: Trong cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM và Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Viêng chăn, 2 bên đã thống nhất trong thời gian tới sẽ đi vào khai thác thế mạnh của 2 địa phương, thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển một cách thiết thực và có chiều sâu. TPHCM sẽ hợp tác với Viêng chăn về nuôi bò lấy thịt, TP cũng sẽ giúp đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm về bầu cử hội đồng nhân dân, công tác Mặt trận, tăng cường hợp tác về đảm bảo an ninh, trật tự... “Với mối quan hệ này, TPHCM xác định vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm. Lãnh đạo TP cam kết mọi ký kết, thỏa thuận sẽ được thực hiện nghiêm túc”- Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng khẳng định.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trân trọng mời nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào và gia đình sang thăm TP. Đồng chí Choummaly Sayason đã vui vẻ nhận lời và gửi lời thăm hỏi thân tình đến một số vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.HCM.

Trưa ngày 1/2/2016, Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM do đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM dẫn đầu đã rời Viêng chăn, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại Lào. Ngay sau đó, Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM tiếp tục đến Thủ đô Phnôm Pênh, bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Vương quốc Campuchia.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM đã thăm, chào xã giao nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong tại nhà riêng.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong cho biết rất vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai bên 2 bên trong thời gian qua. Đồng thời bày tỏ tưởng, trong những năm tới, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam- Lào nói chung, TP.HCM và các địa phương của Lào tiếp tục gắn bó bền chặt, thắm thiết hơn nữa.

Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM thăm nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong. Ảnh: Tô Nguyễn

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào cho biết: Hiện nay, nhiều lĩnh vực của Lào đang cần các nhà đầu tư đến đầu tư. Chính phủ Lào cũng như chính quyền các địa phương của Lào rất mong được đón các nhà đầu tư từ Việt Nam, đặc biệt là từ TP.HCM đến tìm hiểu, đầu tư lâu dài, góp phần phát triển đất nước Lào.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho biết, mới đây lãnh đạo TP.HCM và Viêng chăn đã hội đàm và thống nhất cao các nội dung hợp tác.

Trong thời gian tới, TP.HCM tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường, cải cách hành chính...TP cũng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác nhưng luôn coi trọng quan hệ với Lào. TP.HCM sẽ đẩy mạnh hợp tác, ngày càng thiết thực hơn, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị nguyên Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong quan tâm giúp đỡ để quan hệ hợp tác giữa 2 bên đạt kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang