Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM: Giữ cho dân giấc ngủ bình yên

Thứ Ba, 18/08/2026 13:40  | Huệ Trinh

|

(CATP) Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM không chỉ thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm khi vụ việc đã xảy ra, mà ngày càng chú trọng công tác phòng ngừa, nhận diện sớm những nguy cơ phát sinh tội phạm...

Trong đời sống xã hội, sự bình yên không chỉ được đo bằng việc trên đường phố không xảy ra những vụ án nghiêm trọng, mà còn được cảm nhận từ sự an tâm của mỗi người dân khi đi làm, kinh doanh, sử dụng dịch vụ và giao tiếp với cộng đồng. Với doanh nghiệp, một môi trường an ninh, an toàn, minh bạch cũng chính là nền tảng để duy trì hoạt động, bảo vệ tài sản. Từ yêu cầu đó, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM không chỉ thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm khi vụ việc đã xảy ra, mà ngày càng chú trọng công tác phòng ngừa, nhận diện sớm những nguy cơ phát sinh tội phạm, chủ động làm trong sạch địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân và tạo dựng môi trường du lịch, kinh doanh lành mạnh thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐẤU TRANH, PHÒNG NGỪA

Lực lượng CSHS Công an TPHCM đã trở thành một “thương hiệu” được người dân đánh giá và ghi nhận trong hành trình mấy chục năm qua, từ những ngày “SBC” lướt gió khóa tay tội phạm trên đường phố, đến giai đoạn “đặc nhiệm”, điều tra xông pha trên mọi mặt trận... Thương hiệu ấy càng thêm lẫy lừng hơn và được khẳng định hoàn toàn xứng đáng khi Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Lần 2 vào tháng 04/2026. Danh dự càng lớn, trách nhiệm càng nặng và Phòng CSHS đã phải làm gì để đáp ứng được mong mỏi của Nhân dân và lãnh đạo Thành ủy - UBND TPHCM, Công an TPHCM và Bộ Công an?

TPHCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ, tài chính và giao lưu quốc tế. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, giao dịch điện tử và các loại hình kinh doanh mới, phương thức hoạt động của tội phạm cũng ngày càng tinh vi. Nếu trước đây tội phạm hình sự thường gắn với những địa bàn, tuyến đường, tụ

điểm cụ thể thì hiện nay, một phần hoạt động phạm tội có thể diễn ra trên không gian mạng, qua các nền tảng công nghệ, tài khoản điện tử hoặc thông qua những mối quan hệ xuyên biên giới. Ranh giới giữa địa bàn này với địa bàn khác, thậm chí giữa quốc gia này với quốc gia khác, không còn rõ ràng như trước.

Phòng CSHS đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lần 2

Trong bối cảnh ấy, Phòng CSHS Công an TPHCM xác định muốn đấu tranh hiệu quả thì phải nắm chắc tình hình, chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới và tổ chức lực lượng phù hợp. Phòng CSHS luôn chủ trương: phòng ngừa không có nghĩa là chờ tội phạm xuất hiện rồi mới cảnh báo. Phòng ngừa phải bắt đầu từ việc nắm tình hình, phân tích những nguy cơ, nhận diện những phương thức thủ đoạn mới, kịp thời cảnh báo người dân và doanh nghiệp. Đối với tội phạm công nghệ, phòng ngừa càng có ý nghĩa quan trọng. Khi người dân hiểu được những dấu hiệu bất thường, biết bảo vệ thông tin cá nhân và thận trọng trước những giao dịch thiếu minh bạch, “đất sống” của tội phạm sẽ bị thu hẹp.

Đối với doanh nghiệp, phòng ngừa là chủ động kiểm soát rủi ro, xây dựng quy trình minh bạch, kịp thời phản ánh những dấu hiệu bất thường và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết. Còn đối với lực lượng Công an, phòng ngừa là phải đi trước một bước. Đi trước để nhận diện, để cảnh báo­, để ngăn chặn. Và khi tội phạm đã hình thành, lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Tinh thần xuyên suốt được Ban chỉ huy Phòng quán triệt là “đánh mạnh, đánh đúng, đánh trúng”, không để những khoảng trống về địa bàn, công nghệ hay phương thức hoạt động trở thành nơi tội phạm lợi dụng.

Đặc biệt, tội phạm công nghệ và các vụ án có yếu tố người nước ngoài đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác điều tra. Không chỉ cần bản lĩnh nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ còn phải có khả năng tiếp cận phương thức phạm tội mới, phối hợp nhiều lực lượng, thu thập và đánh giá thông tin một cách chính xác, đồng thời bảo đảm việc xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật. Mỗi vụ án được bóc gỡ không đơn thuần là một chiến công trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, đằng sau đó còn là việc bảo vệ người dân khỏi nguy cơ trở thành nạn nhân, bảo vệ tài sản, danh dự và quyền lợi chính đáng của họ.

LÀM SẠCH CÁC MỐI NGUY CHO XÃ HỘI

Phương châm Phòng CSHS kiên quyết thực hiện là “Phải triệt xóa các băng nhóm ngay từ khi mới hình thành”, xem “mỗi vụ cướp giật là một vụ trọng án”, quyết liệt “cắt cầu giảm cung” với tinh thần khó khăn nào cũng vượt qua, tập trung trấn áp mạnh mẽ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. BCH Phòng chú tâm 5 nhóm tội phạm: tội phạm đường phố (cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản); tội phạm liên quan “tín dụng đen”; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm liên quan đến yếu tố người nước ngoài và tội phạm ma túy. Qua đó, tình hình tội phạm kéo giảm liên tục trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2025 (giảm 21%) và 6 tháng đầu năm 2026.

Một trong những yêu cầu quan trọng đối với lực lượng CSHS trong một thành phố có tốc độ phát triển kinh tế cao như TPHCM là phải góp phần bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh. Doanh nghiệp chân chính cần một môi trường cạnh tranh công bằng. Người làm ăn nghiêm túc không thể phát triển bền vững nếu tội phạm lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp, các hoạt động kinh doanh hoặc những mô hình dịch vụ mới để che giấu hành vi vi phạm pháp luật. Thực tiễn đấu tranh cho thấy, không phải lúc nào một hoạt động được khoác lên “chiếc áo” doanh nghiệp cũng đồng nghĩa với việc mọi hoạt động bên trong đều hợp pháp. Có những đối tượng tìm cách núp bóng doanh nghiệp, sử dụng hoạt động kinh doanh làm bình phong, từng bước thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, việc Phòng CSHS tập trung bóc gỡ các vụ án tội phạm núp bóng doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn.

Từ tinh thần trên, trong năm 2025 2026, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Ban giám đốc CATP, Phòng CSHS đã quyết liệt triệt xóa, bóc gỡ hàng chục băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực “mua bán nợ”, “thu hồi nợ”. Những vụ án bị bóc gỡ không chỉ cho thấy sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng mà còn phơi bày một thực trạng đáng lo ngại. Trong bối cảnh các giao dịch dân sự, kinh tế ngày càng sôi động, nhu cầu thu hồi nợ phát sinh là điều tất yếu. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn con đường pháp lý, không ít cá nhân, tổ chức lại tìm đến các dịch vụ “thu hồi nợ

nhanh” với lời hứa hấp dẫn, bất chấp rủi do. Lợi dụng nhu cầu này, nhiều băng nhóm tội phạm đã khoác lên mình “chiếc áo doanh nghiệp” để đòi nợ thuê trái pháp luật. Tuy nhiên, dù các công ty hoạt động trong lĩnh vực này có ma mãnh đến đâu cũng bị Phòng CSHS bóc trần. Điển hình như

Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát, Đất Bắc, Song Long... Với mỗi người dân, cuộc sống bình yên, hạnh phúc không chỉ an tâm khi ra đường, giao tiếp cộng đồng mà đòi hỏi tài sản được bảo đảm trọn vẹn. Thực hiện chỉ đạo cũa Lãnh đạo Bộ Công an và Ban giám đốc CATP về đấu tranh với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, Phòng CSHS đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ kỹ năng nghiệp vụ quyết tâm lật tẩy các hành vi kinh doanh gian dối, lừa đảo người dân. Qua đó, hàng loạt các công ty có liên quan đã bị xem xét điều tra gồm: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty Ravi và Công ty JJ Travel...

Tính đến cuối tháng 6/2026, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 250 bị can. Ước tính số tài sản mà các công ty núp bóng doanh nghiệp mua bán kỳ nghỉ chiếm đoạt của người dân lên tới con số hơn 612 tỷ đồng và còn nhiều hơn thế nữa khi vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng. Cũng trong năm 2026, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Công an TPHCM, Phòng CSHS cũng chủ trì triệt phá thành công một đường dây núp bóng kinh doanh dịch vụ giải trí để trục lợi trên sức khỏe, tinh thần của giới trẻ. Theo hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với 61 đối tượng, thu giữ 1.563 bình khí cười các loại, 3 kho bồn lớn có dung tích khoảng 30 tấn, 12 xe ô tô, 5 xe máy. Ước tính đường dây cung cấp khí cười (N2O) do Trần Tuấn Kiệt (SN 1995, ngụ H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, cũ) cầm đầu đã thu lợi bất chính cả trăm tỷ đồng sau 7 tháng hoạt động.

Bóc gỡ các tổ chức tội phạm, Phòng CSHS Công an TPHCM không chỉ góp phần làm sạch môi trường kinh doanh mà còn sạch cả các mối nguy tác động xấu đến sức khỏe, tinh thần giới trẻ - nguồn nhân lực tương lai của đất nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang