Nâng cao năng lực trong phòng chống vi phạm về an toàn thực phẩm

Thứ Ba, 02/11/2021 16:27

|

(CAO) Ngày 2-11, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường, Bộ Công an tổ chức buổi toạ đàm với chủ đề “Nâng cao năng lực trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm".

Các đại biểu tại toạ đàm

Phát biểu tại buổi toạ đàm, Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP về môi trường, nhấn mạnh: Trong những năm qua, vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, luôn là vấn đề “nóng” được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, vi phạm pháp luật về ATTP diễn ra ở hầu hết các công đoạn từ sản xuất chế biến đến bảo quản, kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm.

Cũng theo Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt, trong hoạt động sản xuất chế biến nổi lên là tình trạng lạm dụng hoá chất bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng không rõ nguồn gốc, quá giới hạn cho phép, chưa đủ thời gian cách ly an toàn trong chăn nuôi, trồng trọt; sử dụng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất cấm, chất ngoài danh mục cho phép để sản xuất, chế biến thực phẩm; sử dụng hóa chất công nghiệp trong sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm; sản xuất thực phẩm là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Tình trạng vi phạm về điều kiện cơ sở vật chất tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô nhỏ, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, cơ sở chế biến tại các làng nghề diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây ngộ độc thực phẩm, hay vấn đề vi phạm trong sản xuất thực phẩm chức năng…

Thiếu tướng Nhữ Thị Minh Nguyệt phát biểu tại buổi tọa đàm

Theo báo cáo tại buổi toạ đàm: Tình trạng nhập lậu các mặt hàng thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm từ nước ngoài vào Việt Nam chưa được ngăn chặn triệt để, chủ yếu là nhập lậu qua đường tiểu ngạch khu vực biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, Lào, Campuchia; nhập lậu thực phẩm qua đường hàng không nhập lậu qua đường biển với thủ đoạn lợi dụng chính sách thông thoáng vể xuất nhập khẩu, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa để không khai báo hải quan hoặc khai báo không đúng về số lượng, chủng loại hàng hóa, trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất, quá cảnh hàng hóa để đưa trái phép các loại thực phẩm, sản phẩm động vật vào Việt Nam tiêu thụ...

Bên cạnh đó, tình trạng buôn bán tràn lan trên không gian mạng các mặt hàng thực phẩm, nhất là thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ nước ngoài nhập lậu vào Việt Nam không được kiểm soát về chất lượng, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý của các ngành chức năng, tiềm ẩn nguy cơ lớn gây mất an toàn thực phẩm.

Trong thời gian qua, tình trạng ngộ độc thực phẩm tuy có giảm về số vụ và số người mắc song vẫn xảy ra, điển hình là ngộ độc do sử dụng rượu kém chất lượng; ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp, trường học; ngộ độc do sử dụng các sản phẩm người dân tự khai thác chế biến từ tự nhiên có chứa độc tố, gần đây nhất là các vụ ngộ độc do sử dụng rượu tại TPHCM làm 9 người tử vong...

Trong thời gian tới, nhất là khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, các hoạt động kinh tế, xã hội trở lại trạng thái bình thường mới, hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm sẽ khôi phục trở lại, vì vậy tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về ATTP sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường phải nhận diện được những nguy cơ, những thuận lợi, khó khăn, thách thức, để chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả.

Đại diện Phòng PC05 Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi toạ đàm

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi ý kiến nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ATTP tại đơn vị, địa phương mình, nhất là những vấn đề về thực trạng đội ngũ cán bộ, bố trí lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường từ cấp Bộ đến Công an cơ sở; quan hệ phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ của Cục với các Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường các địa phương cũng như quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường với các ngành chức năng.

Đánh giá những hạn chế trong công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác đấu tranh xử lý vi phạm; những khó khăn vướng mắc về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự, thực hiện thẩm quyền điều tra ban đầu, về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường...

Bình luận (0)

Lên đầu trang