Trao quyết định thăng hàm Thiếu tướng cho đồng chí Đinh Thanh Nhàn

Thứ Bảy, 18/07/2020 11:37  | Đức Nam

|

(CAO) Sáng nay (18/7), tại Công an TPHCM diễn ra lễ trao quyết định của Chủ tịch nước về phong hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho đồng chí Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an; lãnh đạo một số cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; ông Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TPHCM và đại diện một số sở ban ngành của TP; Trung tướng Lê Đông Phong, nguyên Giám đốc CATP; các đồng chí trong Đảng ủy - Ban giám đốc Công an TPHCM; chỉ huy Công an các quận/huyện, phòng/ban thuộc CATP.

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự buỗi lễ
Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM tại buổi lễ
Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với đồng chí Đinh Thanh Nhàn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Chủ tịch nước

Tiếp đó, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định của Chủ tịch nước và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn.
Ông Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TPHCM tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn.

Chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm chúc mừng đồng chí Đinh Thanh Nhàn được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng, đồng thời khẳng định đây là niềm vinh dự của đồng chí Đinh Thanh Nhàn nói riêng và Công an TPHCM cũng như lực lượng Công an nhân dân nói chung; thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Đinh Thanh Nhàn cho công tác Công an và sự nghiệp bảo vệ vững chắc an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Đại tướng Tô Lâm đề nghị Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng CAND anh hùng; không ngừng rèn luyện, phấn đấu, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

TPHCM là đô thị lớn, dân cư đông đúc, đầu tàu kinh tế của các nước, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cùng Đảng ủy - Ban giám đốc CATP và toàn thể lãnh đạo, chỉ huy, CBCS Công an TPHCM phải luôn nêu cao tinh thần, thể hiện quyết tâm, ra sức phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trước mắt là thực hiện thật tốt, thu được kết qủa cao trong đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, giữ gìn cuộc sống an toàn, bình yên cho nhân dân TP...

Bộ trưởng Tô Lâm, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chụp hình lưu niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cám ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy - UBND TPHCM, Đảng ủy - Ban giám đốc CATP... đã ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao và phong cấp bậc hàm mới cho mình.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn phát biểu cám ơn tại buổi lễ

Coi đây là vinh dự lớn lao, là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của bản thân mình, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn tâm nguyện rằng “vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn”, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn xin hứa sẽ không ngừng phấn đấu, trau dồi bản lĩnh chính chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến tâm sức, trí tuệ; hết lòng, hết sức vì nhiệm vụ chung. Cùng với Đảng ủy - Ban giám đốc CATP tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, gương mẫu, là nòng cốt để lãnh đạo, chỉ đạo Công an các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. Luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng với niềm tin của các đồng chí lãnh đạo, xứng đáng với cấp bậc hàm mới...

Bình luận (0)

Lên đầu trang