Công an quận Tân Bình: Giữ vững ANTT, phòng chống dịch hiệu quả

Thứ Hai, 09/08/2021 11:24

|

(CAO) Ngày 8/8, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM đã đến Công an quận Tân Bình kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Công an quận Tân Bình, đơn vị đã chủ động tham mưu chính quyền địa phương thành lập 15 tổ tuần tra lưu động và 76 chốt, trạm kiểm soát cố định; lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 579 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Công an quận cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo Công an quận Tân Bình báo cáo với đồng chí Phó giám đốc CATP
Lãnh đạo Công an phường báo cáo tại buổi họp

Hiện nay, quận Tân Bình có 1.141 tổ dân phố giữ vững “vùng xanh” an toàn, không có dịch bệnh Covid-19. Công an 15 phường cũng đã tích cực tham mưu UBND các phường thiết lập các chốt bảo vệ chặt “vùng xanh” với sự tham gia của các lực lượng gồm: Ban điều hành khu phố, tổ dân phố, đại diện các hộ dân, bảo vệ chung cư, tình nguyện viên...

Bên cạnh nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công an quận Tân Bình luôn tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác xảy ra trên địa bàn quận.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang yêu cầu Công an quận Tân Bình tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu lãnh đạo chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; trong đó cần lưu ý một số vấn đề về thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” trên địa bàn quận.

Kiên quyết xử lý các đối tượng kích động, gây rối, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các chốt, trạm, tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh” tại địa phương.

Đối với các khu vực cách ly, phong tỏa, Công an quận cần nghiên cứu phương án khoanh vùng, thu hẹp phạm vi “vùng đỏ” để vừa thuận lợi cho việc quản lý, kiểm soát phòng chống dịch bệnh, vừa giảm thiểu những bất tiện gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Công an các phường phải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, buôn bán sai quy định về chống dịch bệnh Covid-19.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang trao quà tặng Công an quận Tân Bình

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang đã trao tặng tập thể Công an quận Tân Bình một số dụng cụ, phương tiện bảo hộ y tế để trang bị cho cán bộ chiến sĩ tham gia tuyến đầu thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

Bình luận (0)

Lên đầu trang