Số ca nhiễm tại Hàn Quốc tăng lên 3.526, Trung Quốc gần 80.000 ca

Chủ Nhật, 01/03/2020 09:19  | A. Quân

|

(CAO) Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 1/3 cho biết tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 đã tăng thêm 376 ca, lên 3.526 ca.

Theo đó, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lan rộng khắp các tỉnh thành Hàn Quốc. Phần lớn số ca nhiễm bệnh là ở thành phố Deagu và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.

Tại thủ đô Seoul ở miền Bắc và thành phố Busan ở miền Nam Hàn Quốc, số ca nhiễm SARS-CoV-2 cũng tăng lên theo từng ngày.

Đến nay 78 quốc gia và vùng lãnh thổ đang áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh và quy trình kiểm dịch chặt chẽ hơn đối với người đến từ Hàn Quốc do tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng tại nước này.

Binh sỹ Hàn Quốc phun thuốc khử trùng đề phòng dịch COVID-19 tại nhà ga đường sắt Dongdaegu ở Daegu ngày 29/2/2020. Ảnh: AFP

Tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc đại lục lên đến gần 80.000

Theo Reuters đưa tin, giới chức y tế Trung Quốc ngày 1/3 thông báo trong ngày 29/2, Trung Quốc Đại lục ghi nhận thêm 573 ca nhiễm mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra, nâng tổng số ca bị nhiễm tại Trung Quốc đại lục tính tới hết ngày 29/2 là 79.824 người.

Trong ngày 29/2, số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục là 35 người, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên thành 2.870 người.

Trong số các trường hợp tử vong, có 34 ca ở tỉnh Hồ Bắc - tâm của dịch bệnh. Tỉnh Hồ Bắc cũng ghi nhận 570 ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày 29/2.

Trong khi đó, Mỹ đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Còn tại Italy, ngày 29/2, cơ quan Bảo vệ dân sự nước này thông báo đã có thêm 8 ca tử vong do dịch COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên thành 29 người, trong khi đó số trường hợp xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tăng khoảng 240 người trong vòng 24 giờ qua.

Italy trở thành ổ dịch lớn thứ 3 với hơn 1.000 ca nhiễm

Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy (CPD) thông báo tính đến 18 giờ 00 ngày 29/2 (giờ địa phương), số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Italy đã vượt quá 1.000 người, lên tới 1.128 ca, trong đó 29 ca tử vong và 50 ca đã được chữa khỏi.

Như vậy, Italy đã trở thành "điểm nóng" COVID-19 lớn thứ ba thế giới về số người nhiễm, sau Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc.

Đa số các trường hợp nhiễm tập trung tại Lombardy (miền Bắc) với 615 ca, Emilia Romagna với 217 ca, và Veneto với 191 ca.

Người đứng đầu CPD Angelo Borrelli cho biết hiện khoảng 1.800 nhân viên thực thi pháp luật và 800 tình nguyện viên của CPD đã được triển khai trên cả nước để hỗ trợ các bác sỹ và nhân viên y tế.

43 người thiệt mạng tại Iran do COVID-19

Iran tiếp tục là nước có số người thiệt mạng do dịch viêm đường hô hấp COVID-19 cao nhất sau Trung Quốc, khi nước này thông báo đã ghi nhận thêm 9 ca tử vong mới.

Ngày 29/2, một người phát ngôn Bộ Y tế Iran cho biết, đã có 43 người tử vong do dịch COVID-19 tại nước này, trên tổng số 593 ca nhiễm được xác nhận.

Như vậy, cho đến nay Iran vẫn là nước có tổng số người thiệt mạng do COVID-19 cao nhất bên ngoài Trung Quốc. Trước đó, giới chức Iran cảnh báo tuần sắp tới sẽ là một tuần lễ "vô cùng khó khăn" khi nước này đang phải vật lộn với dịch bệnh. Hiện nhà chức trách đang tăng cường các biện pháp như phun thuốc khử trùng, cấm tụ tập đông người, đóng cửa các trường học... để kiểm soát dịch bệnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang