Số người tử vong do virus Corona đã gần bằng dịch SARS

Thứ Bảy, 08/02/2020 09:53  | T.Nam

|

(CAO) Trên thế giới số người tử vong do virus Corona chủng mới (nCoV) là 724, gần bằng số người tử vong do dịch bệnh hội chứng hô hấp cấp nặng (SARS - CoV) gây ra trong 2 năm 2002 và 2003 là 774 người.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, cập nhật đến 8 giờ sáng nay (8-2), thế giới đã có 34.878 người mắc virus Corona chủng mới (tăng gần 3.400 trường hợp so với sáng qua), 724 người tử vong (tăng 85 người so với sáng qua).

Trong đó, số người mắc tại Trung Quốc lục địa là 34.546, ngoài Trung Quốc lục địa là 332. Số người tử vong tại lục địa Trung Quốc là 722 người; ngoài Trung Quốc lục địa là 2 (Phillippines 1 trường hợp và Hồng Kông 1 trường hợp).

Việt Nam đã ghi nhận 13 người mắc nCoV, torng đó 3 trường hợp đã chữa khỏi.

Số người tử vong do nCoV hiện đã gần bằng số người tử vong do dịch bệnh hội chứng hô hấp cấp nặng SARS - CoV gây ra trong 2 năm 2002 và 2003 là 774 người (trong tổng số 8096 người nhiễm bệnh từ 11/2002 đến 7/2003).

Thống kê số liệu về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, Trung Quốc và toàn thế giới, cập nhật đến 8 giờ sáng nay (nguồn: Bộ Y tế):

Thống kê số liệu về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam
Thống kê số liệu về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc
Thống kê số liệu về tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 27 quốc gia/ vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang