Sớm ổn định cuộc sống người dân nhường đất cho Dự án sân bay Long Thành

Thứ Ba, 05/03/2024 16:55  | Thanh Hòa

|

(CAO) Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Đông Nai và các đơn vị liên quan rà soát việc bố trí chỗ ở của người dân trên thực địa, sớm ổn định cuộc sống của người dân, tạo điều kiện triển khai dự án và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sáng 5/3, tại Đồng Nai, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Long ThànhDự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu.

Hoạt động khảo sát nằm trong chương trình công tác của Đoàn công tác số 1 Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia đang được triển khai tại Đồng Nai và dự kiến đưa vào khai thác vào cuối năm 2026. Trên công trường đang thi công, Đoàn công tác đã khảo sát tiến độ triển khai dự án và lắng nghe ý kiến, báo cáo của các đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải động viên, trao quà tặng đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các nhà thầu đã huy động 4.000 kỹ sư, công nhân cùng khoảng 2.000 máy móc, phương tiện, trang thiết bị để phục vụ thi công; hầu hết các hạng mục đang đáp ứng tiến độ đề ra.

Các nhân lực đang làm việc từ sáng đến đêm để đẩy nhanh tiến độ dự án. Đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác nội nghiệp bao gồm xây dựng khu nhà điều hành hiện đại, xây dựng phòng thí nghiệm, khu tập kết nguyên vật liệu.... Trong đó, gói thầu 3.4 - san nền, thoát nước tổng khối lượng đào đắp thực tế đã được 108,052 triệu m3 (đạt 93,52%).

Gói thầu 5.10 - Nhà ga hành khách, liên danh nhà thầu huy động 493 máy móc thiết bị, vật tư và hơn 2.200 nhân sự để bứt tốc trong mùa khô. Tới nay, phần đào đất được 323.570m3 đạt 95%, đã cắt đầu cọc 1.330 cọc. Ngoài ra, thi công móng đạt 941 móng, sàn tầng hầm PIT đạt 95%. Phần cốt thép cột tầng 1 đạt 201/1.060 cột, phần thi công bê tông cột tầng 1 đã được 152 cột. Dự kiến hoàn thành toàn bộ phần xây dựng, trước tháng 12/2025, hoàn thành lắp dựng mặt đứng trước tháng 3/2026.

Gói thầu 4.6 - Đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay liên danh các nhà thầu đã huy động 641 nhân sự và 274 trang thiết bị máy móc thi công. Đến nay hạng mục này đã thành hình, nhiều đoạn được cấp phối đá dăm, bê tông xi măng... Dự kiến, hoàn thành đường cất hạ cánh trước ngày 30/4/2025, hệ thống đường lăn, sân đỗ trước tháng 6/2025.

Gói thầu 6.12 - Đường giao thông T1, T2 kết nối sân bay có 630 nhân sự, 196 máy móc cùng triển khai nhiều mũi thi công. Thời điểm này đã hoàn tất đắp đất K95 đường công vụ, tuyến chính, rải cấp phối đá dăm và thi công đường công vụ 1, 2... Do mặt bằng đường giao thông mới bàn giao được khoảng 86% nên ACV đề nghị địa phương sớm bàn giao diện tích đất còn lại để đảm bảo thông tuyến kết nối đúng hẹn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, sân bay Long Thành là dự án quan trọng của quốc gia nên cần bảo đảm tiến độ, chất lượng; các kiến nghị của ACV và tỉnh Đồng Nai sẽ được Đoàn công tác nghiên cứu. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng động viên tinh thần các kỹ sư, công nhân, giám sát trên công trường.

Về công tác tái định cư, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Đông Nai và các đơn vị liên quan rà soát việc bố trí chỗ ở của người dân trên thực địa, bảo đảm tạo thuận lợi nhất, từ đó sớm ổn định cuộc sống của người dân, tạo điều kiện triển khai dự án và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang