Tập trung cứu nạn ở Rào Trăng 3 bằng đường thủy

Chủ Nhật, 18/10/2020 21:37  | Hoàng Quân

|

(CAO) Tỉnh Thừa Thiên Huế, ngành chức năng đã thống nhất tập trung cứu nạn cứu nạn (CNCH) 15 người còn mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy; đường Tỉnh lộ do mưa lớn sạt lở thêm nhiều điểm.

Ngày 18-10, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an TX.Hương Trà và lực lượng Quân đội tiếp tục triển khai phương án CNCH bằng đường thủy đối với 15/17 người mất tích tại Rào Trăng 3.

Khu vực quanh Rào Trăng 3 sạt lở nghiêm trọng.

Ông Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Sau trận mưa ngày hôm qua 17-10, tuyến đường Tỉnh lộ 71 (từ ngã ba Tỉnh lộ 11B tại trung tâm xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) đã xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao, lực lượng CNCH không thể sử dụng tuyến này để đưa thiết bị lên Rào Trăng 3 như kế hoạch đã định. Những ngày tới, có mưa lớn nên khả năng sử dụng tuyến đường này để cứu hộ sẽ rất khó khăn”.

Trước đó, sau khi giải phóng mở các điểm ách tắc đường đưa được thi thể 13 cán bộ chiến sĩ trên đường đi CNCH Rào Trăng 3, hy sinh tại Trạm bảo vệ rừng 67, lực lượng CNCH do Quân đội làm chủ lực tiếp tục mở đường theo tuyến 71 hướng về Rào Trăng 4 (đi ngược lên thượng nguồn hơn 10km nữa đến vị trí sạt lở núi tại Rào Trăng 3). Ngày 17-10, hướng tiếp cận theo tuyến 71 còn cách Rào Trăng 4 gần 1km nữa. Tuy nhiên có 2 điểm ngầm rất lớn, mực nước sâu ở khe Ốc, không thể đưa phương tiện và con đi qua.

Từ trạm bảo vệ rừng 67 lên Rào Trăng 4 (trung chuyển để đến Rào Trăng 3) có 2 điểm ngầm rất lớn, mực nước sâu ở khe Ốc, không thể đưa phương tiện và con đi qua.

Ngày 18-10, lực lượng Công an tiếp tục tìm kiếm 15 công nhân mất tích ở hướng tiếp cận từ hồ thủy điện Hương Điền (tại xã Hương Bình, TX.Hương Trà) – cách Rào Trăng 3 khoảng 34km. Mặc dù rất nỗ lực nhưng lực lượng CNCH chưa phát thiện thêm nạn nhân nào trong 15 người còn mất tích. Trước đó, Công an đưa được 2 thi thể của 2 công nhân ra ngoài. Tỉnh đội và Quân khu 4 đã tiếp cận Rào Trăng 3 bằng hướng hồ thủy điện Hương Điền từ ngày 18-10.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khối lượng đất đá rất lớn, thiếu thiết bị vì đường bộ chưa thông và do việc tiếp cận Rào Trăng 3 qua tuyến suối hết sức nguy hiểm trong mưa lũ. Chiều tối, Tỉnh đội và Quân khu 4 ở lại Rào Trăng 4, chờ lực lượng, thiết bị tăng cường để tiếp tục triển khai tìm kiếm trong nhiều ngày tới.

Ông Phan Thiên Định cho biết, ngày mai 19-10, tỉnh sẽ điều động lương thực, cử thêm 4 công nhân lái ủi, máy xúc lên Rào Trăng 4 qua đường thủy để lái 2 xe xúc, 1 xe ủi (đã nằm ở đây từ trước khi xảy ra sạt lở ngày 17-10) để tiếp tục thông tuyến 71 từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3; cùng với 2 máy xúc, 1 máy ủi và các công nhân Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 tiếp tục tìm kiếm. Các lực lượng khác sẽ tiếp tục thông đường 71 từ hướng xã Phong Xuân lên Rào Trăng 4 khi thời tiết thuận lợi.

“Cầu mong thời tiết thuận lợi. Cầu mong an toàn cho tất cả mọi người. Mong sớm có kết quả để thân nhân những người bị nạn vơi đi những khắc khoải, ngóng trông”, ông Phan Thiên Định bày tỏ.

Cán bộ Công an, Quân đội dâng nén hương cho những nạn nhân đã tìm được thi thể và 15 người còn mất tích tại hiện trường sạt lở.
Để di chuyển từ hồ thủy điện Hương Điền đến Rào Trăng 3, lực lượng Công an rất vất vả di chuyển bằng đường thủy, vác xuồng cao su đi trên rừng hoặc theo đường 71 bị sạt lở nặng rồi di chuyển đường thủy...
Vùng lở núi rộng hàng trăm nghìn khối đất khiến 17 công nhân mất tích, đã thấy 2 thi thể.

Bình luận (0)

Lên đầu trang