Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa lực lượng CAND 2 nước Việt Nam – Lào

Thứ Ba, 06/04/2021 06:22

|

(CAO) Tối 05/4/2021, tại Hà Nội, Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (CAND) Lào (05/4/1961 - 05/4/2021). Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Cùng dự buổi Lễ có các đồng chí: Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; Đại tá Phayvanh Sitthichanh, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam; Đại sứ Sengphet Houngboungnuang cùng các đại biểu.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại tá Phayvanh Sitthichanh, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam nêu rõ: 60 năm trước, ngày 05/4/1961, lực lượng Công an Lào đã chính thức được thành lập, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử đấu tranh giải phóng đất nước đầy khó khăn gian khổ, trường kỳ kháng chiến và hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào như ngày hôm nay.

Sau khi nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức được thành lập vào ngày 02/12/1975, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lực lượng CAND Lào đã trưởng thành toàn diện cả về số lượng và chất lượng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế, văn hóa - xã hội liên tục phát triển, vị thế của lực lượng CAND Lào ngày càng được nâng cao trên trường khu vực và quốc tế.

Đại tá Phayvanh Sitthichanh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Suốt 60 năm qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung cũng như quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam nói riêng đã liên tục được tăng cường, phát triển sâu rộng và có hiệu quả, nhất là việc Bộ Công an Việt Nam đã cử những cán bộ ưu tú lên đường thực hiện nhiệm vụ, kề vai sát cánh cùng lực lượng CAND Lào, giúp đỡ cả về sức lực và trí tuệ, trang bị kỹ thuật chuyên môn, bồi dưỡng, đào tạo học viên, sỹ quan lực lượng CAND Lào, đặc biệt giúp đào tạo văn hóa cho các con em của cán bộ Bộ Công an Lào. Những sự giúp đỡ vô giá đó thể hiện sự lo lắng và quan tâm là truyền thống của Đảng, Nhà nước cũng như Bộ Công an Việt Nam đối với lực lượng CAND Lào...

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng CAND Việt Nam nói riêng luôn biết ơn sự giúp đỡ quý báu của nhân dân các dân tộc Lào và lực lượng CAND Lào trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ngày nay.

Trong suốt 60 năm qua, trên mỗi chặng đường lịch sử, lực lượng CAND Việt Nam luôn sát cánh cùng lực lượng CAND Lào và mỗi bước phát triển, mỗi chiến công của các đồng chí Công an Lào đều có sự chia sẻ của lực lượng CAND Việt Nam. Biết bao thế hệ Công an Lào và Việt Nam đã gắn bó chia sẻ, kể cả trong những năm tháng khó khăn, gian khổ nhất.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi Lễ.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Lào không ngừng được củng cố và phát triển trên nền tảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bố hai nước dày công vui đắp; đồng thời vui mừng nhận thấy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, kinh tế phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện, đối ngoại mở rộng, vị thế và uy tín của nước Lào ngày càng nâng cao trên trường quốc tế...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tin tưởng với truyền thống anh hùng vẻ vang trong suốt chặng đường 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Bộ Công an Lào sẽ tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Lào phát triển ổn định, phồn vinh và thịnh vượng.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập lực lượng CAND Lào và Tết cổ truyền Bun Pi May Lào sắp tới, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Văn Nam gửi đến đồng chí Đại sứ Sengphet Houngboungnuang, đồng chí Phayvanh Sitthichanh lời chúc mừng nồng nhiệt nhất; qua các đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công của đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đến các đồng chí lãnh đạo cùng gia đình và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Bộ Công an Lào; chúc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an và nhân dân Lào, Đại sứ Sengphet Houngboungnuang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an và nhân dân Việt Nam anh em đã giúp đỡ hết sức mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phòng đất nước Lào trước đây, đặc biệt là việc giúp đỡ cử chuyên gia sang hỗ trợ về công tác an ninh kể từ ngày 22/3/1961 đến nay và việc thành lập lực lượng Công an Lào vào ngày 05/4/1961, cũng như sự giúp đỡ toàn diện trong suốt giai đoạn thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như hiện nay; chúc lực lượng Công an và nhân dân Việt Nam anh em dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam theo hướng công nghiệp hiện đại, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bình luận (0)

Lên đầu trang