Thủ tướng chỉ đạo tăng cường đấu tranh với nạn cá độ bóng đá

Thứ Hai, 28/11/2022 16:36

|

(CATP) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 25-11-2022 về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá. Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... Công an TPHCM đã và đang đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này trong mùa World Cup 2022.

Cá độ bóng đá gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng

Theo Công điện 1123 của Thủ tướng Phạm Minh Chính, thời gian qua, các loại tội phạm liên quan đến cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Thủ tướng hoan nghênh, biểu dương, đánh giá cao Bộ Công an và Công an một số địa phương đã chủ động, tích cực phát hiện, triệt phá nhiều đường dây đánh bạc, đặc biệt là đường dây cá độ bóng đá, trong đó có vụ cá độ bóng đá quy mô lớn, với số tiền giao dịch lên đến gần 30.000 tỷ đồng, bắt nhiều đối tượng, tạm giữ nhiều tang vật liên quan. Tuy nhiên, lợi dụng giải World Cup 2022, hoạt động cá độ bóng đá đang diễn ra hết sức phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự.

Để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi, chấm dứt nạn cá bộ bóng đá, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm, tổ chức đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022. Đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, như: tín dụng "đen", lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản...

Đừng biến thú vui thành "canh bạc cuộc đời"

Cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng Internet; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an ngăn chặn những website cờ bạc, cá độ và thực hiện công tác nghiệp vụ để chủ động phát hiện, đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá. Giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng Công an, tổ chức tấn công, trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá trên địa bàn. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động cá độ bóng đá, bảo đảm an ninh, trật tự.

Bài học xương máu từ "canh bạc cuộc đời"

Tuần qua, Chuyên đề Công an TPHCM vừa đăng loạt bài Cảnh báo: Những "con thiêu thân" trong mùa World Cup 2022, phản ánh đã xảy ra nhiều hệ lụy của tình trạng mê cá cược bóng đá để rồi thua trắng tay và còn dính vào lao lý. Quả là niềm vui cổ vũ giải bóng đá thế giới luôn được hoan nghênh, nhưng mọi người đừng sa vào cờ bạc để rồi đánh đổi thành "canh bạc cuộc đời", mất cả tài sản lẫn sự nghiệp, hôn nhân.

Trước đây, ngày 23-6-2021, Đội Cảnh sát đặc nhiệm (Đội 3) - Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM đã phối hợp Công an Q.Tân Bình bắt giữ Vũ Thiên Vương (18 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) và Nguyễn Công T. (tự Đen, 17 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) về hành vi cướp tài sản. Khoảng 1 giờ 30 ngày 21-6-2021, cơ quan công an nhận tin báo có một phụ nữ đi xe máy trên đường Trường Sơn (P2Q.Tân Bình) bị 2 thanh niên dùng hung khí đe dọa, cướp xe máy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau gần 48 giờ khẩn trương điều tra, truy xét, Đội 3 - Phòng CSHS phối hợp với Đội CSHS - Công an Q.Tân Bình bắt giữ 2 nghi phạm tại một công viên ở khu vực Thanh Đa (Q.Bình Thạnh), thu hồi xe máy tang vật để trả cho nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, Vương khai do thiếu nợ tiền cá độ bóng đá 10 triệu đồng, bị chủ nợ liên tục đòi nên mang theo dao, rủ bạn thân là T. đi cướp xe máy đem bán để có tiền trả nợ.

Nguyễn Văn G. bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên án tử hình

Hay vụ trọng án xảy ra vào tháng 7-2021, Nguyễn Văn G. (22 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, H.Giồng Riềng, Kiên Giang) đã sát hại một phụ nữ để cướp tài sản, nguyên nhân bắt nguồn từ cá độ bóng đá. Mới đây, ngày 22-9-2022, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử G. Tại phiên tòa, bị cáo G. khai nợ tiền cá độ bóng đá hơn 40 triệu đồng nên tìm cách sát hại người phụ nữ từng quen biết để chiếm đoạt tài sản, lấy tiền trả nợ. Khoảng 21 giờ 50 ngày 13-7-2021, G. thuê xe ôm chở từ xã Mỹ Lâm (H.Hòn Đất, Kiên Giang) đến quán cà phê ở P.An Hòa (TP.Rạch Giá) gặp bà Nguyễn Thị D. (44 tuổi, ngụ cùng tỉnh).

Khi đến nơi, G. gặp bà D., được bà này dẫn đi bộ về phòng trọ của mình tại nhà trọ gần đó. Đến phòng trọ, bà D. mở cửa để G. vào trong. Đối tượng bất ngờ dùng tay siết cổ bà D. từ phía sau, cho đến khi bà này bất tỉnh. Nghĩ nạn nhân đã chết, G. tìm tài sản trong giỏ xách của bà D., nhưng bất ngờ bà D. phản ứng lại. Đối tượng dùng sợi dây của giỏ xách siết cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, G. lấy trong giỏ xách hơn 87 triệu đồng, 2 ĐTDĐ, 2 nhẫn, 1 vòng đeo tai, 1 lắc đeo tay.

Đến khoảng 22 giờ 15 cùng ngày, ông N.T.B (bạn trai của bà D.) đến tìm thì phòng trọ khóa trong. Ông B. gõ cửa, gọi điện cho bà D. rồi ngồi đợi bên ngoài. Nghe chuông điện thoại của bà D. reo trong phòng, nhưng không thể tắt nguồn, G. liền nhúng vào nước để tắt nguồn và lấy ra thêm 14 USD trong ốp lưng điện thoại. Xem xét động tĩnh bên ngoài, khoảng 20 phút sau, G. mở cửa, tẩu thoát. Lúc này, ông B. ở bên ngoài dùng tay chặn lại, nhưng không thành. Vào phòng, ông B. thấy bà D. đã tử vong nên tri hô và trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi gây án, G. mang tài sản cướp được về giấu tại trại nuôi gà ở xã Mỹ Lâm (nơi đối tượng làm thuê). Theo dõi tin tức, G. biết mình đang bị cơ quan công an truy lùng. Đến ngày 15-7-2021, phát hiện bị lộ nên G. bỏ trốn trước khi cơ quan điều tra ập đến. Khám xét chỗ ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ toàn bộ số nữ trang, 2 ĐTDĐ và 51,8 triệu đồng. Đến ngày 16-7-2021, biết không thể trốn thoát, G. ra đầu thú.

Một nhóm cá độ bóng đá bị lực lượng Công an tỉnh Thái Bình triệt phá vào cuối năm 2021

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt G. án tử hình về tội giết người, 9 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Tham giá cá độ bóng đá: Bị phạt tù đến 7 năm tù

Hiện nay, cá độ bóng đá được thực hiện chủ yếu dưới 3 hình thức: trực tiếp thỏa thuận đặt cược, cá cược bằng tiền thông qua người môi giới và mở tài khoản trên các trang mạng cá cược qua Internet. Hình thức mở tài khoản cá độ trên mạng đang khá phổ biến. Theo quy định của pháp luật hiện hành, tùy vào tính chất, mức độ, hành vi cá độ bóng đá sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, nếu cá độ bóng đá bằng tiền hoặc hiện vật trị giá dưới 5 triệu đồng thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 1 - 2 triệu đồng (đối với cá nhân), 2 - 4 triệu đồng (đối với tổ chức). Nếu rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để cá độ trái phép thì bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng (đối với cá nhân), từ 10 - 20 triệu đồng (đối với tổ chức). Hành vi cá độ bóng đá có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc, mức án cao nhất là 3 năm tù. Trường hợp tiền hoặc hiện vật dùng để cá độ bóng đá trị giá 50 triệu đồng trở lên thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt tối đa là 7 năm tù.

Theo thống kê, có tới 90% người chơi, người cá độ bị thua. Nhưng trong nhiều năm qua, gần như năm nào cơ quan công an cũng phá những chuyên án cá độ bóng đá lớn qua mạng Internet, nhiều nhất là vụ đường dây cá độ bóng đá có số tiền cá cược lên tới gần 30.000 tỷ đồng vừa bị Cục CSHS - Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM triệt phá, ngay trước khi vòng chung kết World Cup 2022 mở màn.

Vào cuối tháng 10-2022, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã công bố danh sách 48 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì cung cấp nội dung quảng cáo cá độ, cờ bạc. Công an TPHCM cho biết, đã và đang cùng các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh hoạt động phòng, chống nạn cá độ mùa World Cup 2022 và các loại tội phạm liên quan cá độ bóng đá, đánh bạc...

Bình luận (0)

Lên đầu trang