(CAO) Sáng 5/11, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tàu cá, các vùng nuôi, khai thác thủy sản trên địa bàn các xã: Cần Giờ, Thạnh An, An Thới Đông.
Sau khi khảo sát thực tế, lãnh đạo Thành phố đã có buổi làm việc với lãnh đạo các sở ngành và các xã, phường về công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn Thành phố có 4.638 tàu cá. Trong đó, có 4.259 tàu cá đã được cấp phép hoạt động; còn lại 379 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động (50 tàu cá đã được UBND các xã, phường xác minh không còn tồn tại, đã mất tích; 329 tàu cá chưa đủ điều kiện cấp phép theo quy định, hiện nay đang được giao cho địa phương chủ trì, phối hợp với Biên phòng và các đơn vị có liên quan tiếp tục xác minh, quản lý chặt chẽ, không cho ra khơi, xuất bến).
Về kết quả xử lý vi phạm hành chính từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư đã chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện 11 đợt tuần tra, kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên sông, biển khu vực xã Cần Giờ, xã Thạnh An với tổng số 85 lượt phương tiện được kiểm tra, không phát hiện trường hợp vi phạm.
Về xử lý các tàu cá vi phạm quy định duy trì kết nối hệ thống giám sát tàu cá (VMS), trong tháng 8/2025, trên địa bàn TP.HCM (cũ) có 2 trường hợp tàu cá gặp sự cố mất kết nối VMS trên 6 giờ (do hỏng thiết bị), tuy nhiên, trong quá trình về bờ khắc phục sự cố, các tàu cá trên đã thực hiện đúng quy định về báo cáo vị trí tàu cho bộ phận trực ban VMS.

Toàn cảnh buổi làm việc
Lũy kế từ đầu năm đến ngày 1/9/2025, trên địa bàn TP.HCM (cũ) không có trường hợp tàu cá gặp sự cố mất kết nối VMS trên 6 giờ mà không báo cáo. Các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương đã tuyên truyền, nhắc nhở chủ tàu phải thường xuyên kiểm tra hoạt động của thiết bị giám sát hành trình tàu cá và khi bị mất kết nối VMS trên biển phải thực hiện đúng trình tự các bước liên lạc, báo cáo vị trí về bờ theo đúng quy định của pháp luật.
Kết quả ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, tính đến ngày 1/9/2025, trên địa bàn không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài, chưa phát hiện các đường dây, tổ chức, cá nhân môi giới đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là quản lý chặt hoạt động của đội tàu thông qua hệ thống giám sát tàu cá (VMS); tổ chức trực 24/7 để kịp thời phát hiện tàu cá mất kết nối, chủ động gọi điện, nhắn tin thông báo cho chủ tàu/thuyền trưởng để tìm hiểu nguyên nhân, có biện pháp khắc phục mất kết nối.
Với đội tàu đủ điều kiện hoạt động, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu tăng cường thông báo, cảnh báo sớm nếu có nguy cơ xâm phạm vùng biển nước ngoài; tập trung toàn bộ số tàu này về các điểm giám sát chung, cắm biển công khai và có thể lắp camera theo dõi. Những tàu mục nát phải được trục vớt khỏi mặt nước để tránh gây ô nhiễm môi trường và chủ tàu phải tự chịu kinh phí xử lý.
Với đội tàu không có giấy phép, không đủ điều kiện hoạt động, lực lượng chức năng cần tạm giữ phương tiện, tăng cường mật độ kiểm tra, kiểm soát trên biển, và xử lý hình sự. Đặc biệt, không cho để ngư cụ trên tàu, vì sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho ngư dân khai thác lén lút thủy hải sản.

Tàu cá hoạt động ở xã đảo Thạnh An
Trong công tác xử phạt, Thành phố đề nghị lực lượng chức năng áp dụng mức độ mạnh tay hơn và kiên quyết hơn, tàu mất kết nối VMS mà chủ tàu không chứng minh được lý do phải bị đưa về bờ hoặc xử lý trực tiếp tại nơi cư trú của chủ tàu, kể cả hành chính lẫn hình sự.
Song song đó là nhiệm vụ truy xuất, theo dõi và xử lý các tàu mất tích, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu không bỏ lọt bất cứ trường hợp nào và sẵn sàng truy tố nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.
Các sở, ngành và phường, xã cần quản lý chặt chẽ hoạt động mua bán, thu mua thủy sản không đúng quy định về nguồn gốc. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền cho chủ tàu và ngư dân dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật không đánh bắt thủy sản bất hợp pháp tại các vùng biển của nước ngoài; thường xuyên duy trì các mô hình "Ăn sáng cùng ngư dân", "Cà phê sáng cùng ngư dân" để chính quyền địa phương trực tiếp nói chuyện với ngư dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của ngư dân…