TPHCM: Phong trào thi đua, khen thưởng hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư

Thứ Ba, 05/04/2022 16:38

|

(CAO) Sáng 5/4, UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu; Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Ngô Thị Hoàng Các nhận định, năm 2021, mặc dù phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19, nhưng với sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy Đảng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TPHCM trong việc triển khai các phong trào thi đua và công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng vẫn đảm bảo và đạt được nhiều kết quả, thực hiện tốt mục tiêu kép do Chính phủ đề ra. TPHCM tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời tổ chức phát động một số phong trào thi đua phù hợp với tình hình của TP trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 của TP.

 Các phong trào thi đua do Chính phủ phát động như: phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đến cuối năm 2021 có 55/56 xã (tăng 5 xã) và 4/5 huyện (tăng 1 huyện) đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, TP tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như cho vay hỗ trợ, giải quyết việc làm, cấp thẻ bảo hiểm y tế. TP đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại,... Đặc biệt, trong năm 2021, TP thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, thành lập trung tâm an sinh xã hội, đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân…

 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh TP như: Phong trào thi đua phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trên địa bàn TP. Các phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”, cải cách hành chính, thanh niên TPHCM khởi nghiệp, lập nghiệp,... có nhiều chuyển biến về vai trò, nhận thức cấp ủy Đảng và người đứng đầu, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định việc tổng kết phong trào thi đua năm 2021 để đánh giá một năm là cần thiết nhưng chưa đủ, mà cần tiếp tục tìm kiếm, tập hợp thường xuyên, liên tục để phát hiện, tri ân, tuyên dương, làm sâu đậm thêm những giá trị nhân văn cao quý của đức hy sinh, lòng nhân ái, ý chí đoàn kết, lòng yêu nước, tình dân tộc, nghĩa đồng bào của Nhân dân.

Về nhiệm vụ năm 2022, theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TP, là năm kiến tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu của giai đoạn 2021 - 2025; là năm vừa vượt chướng ngại vật vừa tăng tốc để bù đắp cho những tổn thất do dịch bệnh. Do vậy, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, những gì đã trải qua trong năm 2021 cho chúng ta những bài học vô giá, những phẩm chất cao quý, những nguồn lực nội sinh, đồng thời cũng bộc lộ những bất cập, hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Nếu biết khơi dậy, phát huy cùng với củng cố, chấn chỉnh thì sẽ là nguồn sức mạnh giúp TP vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên cho rằng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 là nỗ lực để phục hồi, phát triển kinh tế. Vì vậy, công tác thi đua khen thưởng phải thể hiện ý chí, lòng quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân TP, bám sát mục tiêu: “Đổi mới - sáng tạo, thi đua xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại” và đặc biệt phải gắn với chủ đề năm 2022: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Bên cạnh đó, TP cần tiếp tục phát động phong trào thi đua lớn của cả nước chung tay xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, trong đó có chyển đổi số. TPHCM đang xúc tiến nhiều dự án có liên quan, những dự án giao thông quan trọng không chỉ cho TP mà liên kết cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nhiều dự án xã hội, trọng tâm là nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, nhà ven kênh rạch, đề án kế hoạch cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số đã và đang được chỉ đạo triển khai. Ngoài ra, TP còn có chương trình toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... thực hiện theo Chỉ thị số 19, Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng nêu rõ, trong công tác thi đua khen thưởng phụ thuộc rất lớn vào vai trò trách nhiệm và sự nêu gương của cấp ủy và người đứng đầu, do đó, các cấp, từng cơ quan, đơn vị phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Trong tổ chức xây dựng phong trào thi đua, khen thưởng phải hướng mạnh về cơ sở và địa bàn dân cư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời uốn nắn lệch lạc, phát hiện và xử lý những sai phạm, tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng. Công tác khen thưởng phải thường xuyên đổi mới, sáng kiến, sáng tạo, vừa kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, vừa phải công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục; khen thưởng phải chính xác, kịp thời.

 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh về vai trò của truyền thông và báo chí trong thi đua khen thưởng, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị, mỗi mặt báo, trên mỗi trang thông tin điện tử hàng ngày, những tấm gương tốt, những việc tử tế hiện diện ngày càng nhiều hơn. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể phải hỗ trợ báo chí làm tốt việc tuyên truyền, phát hiện, lan tỏa rộng khắp những gương điển hình và nhân tố mới để thi đua khen thưởng luôn là động lực thúc đẩy xã hội phát triển.

 Tại hội nghị, TPHCM đã tổ chức trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân. UBND TP cũng trao tặng cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021.

Nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022, với một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: Triển khai hiệu quả “Đề án phong trào thi đua sáng tạo, Giải thưởng sáng tạo Thành phố”, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” trên tất cả các lĩnh vực, nhằm huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố năm 2022.

Xây dựng và thực hiện nghiêm các tiêu chí thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong các ngành, lĩnh vực. Tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục những đứt gãy chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng; hỗ trợ những doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tái gia nhập thị trường, phục hồi sản xuất, kinh doanh; tạo việc làm, chăm lo an sinh xã hội và các hoạt động văn hóa-xã hội trên cơ sở thích ứng an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19. Kịp thời phát động và triển khai các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thành phố và đất nước.

Quan tâm biểu dương, khen thưởng kịp thời thành tích thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột xuất, trong đó chú trọng khen thưởng đối với tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cụm, khối thi đua, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp theo hướng ổn định, tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Phong trào thi đua “Chung sức, đồng lòng, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ và khởi công các Dự án” để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của Thành phố, gồm: Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1); Dự án Xây dựng cầu Thủ Thiêm 2; Đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu cơ bản hoàn thành Dự án và vận hành, khai thác hiệu quả tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên); khởi công xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham lương). Tập trung phấn đấu khởi công một số công trình trọng điểm (Quốc lộ 50, đường nối Trần Quốc Hoàn - Công Hòa, nút giao thông An Phú, ....); dự án trọng điểm, cấp bách như Vành đai 2, Vành đai 3, nút giao thông An Phú, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạnh Nước Lên,…

Phong trào thi đua “Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống” phấn đấu năm 2022, giảm sâu trên các mặt về số vụ phạm pháp hình sự, mua bán, tàng trữ, sử dụng chất gây nghiện, trộm cắp, tệ nạn xã hội và số vụ cháy so với cùng kỳ năm 2021. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ phần mềm và các trang thiết bị hiện đại xây dựng hệ thống giao thông thông minh (ITS) phục vụ công tác giám sát và điều hành hiệu quả giao thông đô thị;…

Bình luận (0)

Lên đầu trang