Ngày 19/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cùng lãnh đạo các sở, ngành, chủ đầu tư đã đi khảo sát, kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm gồm trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài), nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến giáp ranh tỉnh Tây Ninh, bờ Nam kênh Đôi và Quốc lộ 13.
Sau buổi thực địa, Đoàn công tác về trụ sở UBND xã Tân Nhựt nghe báo cáo tình hình các dự án. Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được yêu cầu buổi làm việc tập trung vào hai nhóm vấn đề chính gồm giao thông và di dời nhà ven kênh rạch.
Báo cáo về tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, lãnh đạo phường Tân Tạo cho biết có 49/50 hộ đã nhận tiền bồi thường, trong đó 47 hộ đã bàn giao mặt bằng, dự kiến bàn giao 100% mặt bằng vào ngày 15/9/2026.
Theo đại diện phường Bình Đông, phường có 135 trường hợp, trong đó 70 trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng. Tại xã Tân Nhựt, có 287 mặt bằng đã được bàn giao. Tại xã Bình Chánh, có 828 trường hợp, trong đó 710 trường hợp đồng ý và đã tiếp nhận mặt bằng 211 hộ; còn 118 hộ chưa đồng ý, địa phương tiếp tục vận động, phấn đấu hoàn thành trong tháng 9/2026.

Đoàn công tác khảo sát các địa phương đang giải phóng mặt bằng
Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) cho biết, Ban Giao thông đang lựa chọn nhà đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 theo hình thức chỉ định, hợp đồng BOT. Ban Giao thông kiến nghị các phường, xã sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng để triển khai dự án do đây là công trình cấp bách.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh cho biết các thủ tục của Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 dự kiến hoàn tất để khởi công trong tháng 8, chào mừng dịp Quốc khánh 2/9. Đối với mốc 30/9 để hoàn thành bàn giao mặt bằng, tiến độ dù hiện chưa đạt yêu cầu đề ra nhưng đã đủ điều kiện khởi công dự án.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các địa phương hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa. Nhà nào đồng ý giải tỏa được là hỗ trợ tháo dỡ ngay để tạo hiệu ứng đồng loạt. Bên cạnh đó, các địa phương cần vận động người dân khi sửa nhà bên trong thì bên ngoài đồng thời tháo dỡ.
Đối với Dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài, theo hồ sơ dự án, việc lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án dự kiến vào quý II/2027. Bồi thường giải phóng mặt bằng từ quý III/2026 đến năm 2028.

Đoàn công tác khảo sát dự án trọng điểm trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài)
Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao và tuyên dương các sở, ban ngành và đặc biệt là các địa phương có dự án đi qua đã quyết tâm giải phóng mặt bằng. “Giải phóng mặt bằng là khâu khó trong các khâu của dự án. Đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá cán bộ và khen thưởng các tổ chức, cá nhân. Các địa phương vẫn phải phấn đấu hoàn thiện giải phóng mặt bằng trong tháng 9, bàn giao 100% mặt bằng để thi công đồng loạt, dự án phải khởi công vào dịp lễ 2/9”, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được đề nghị các cơ quan báo chí kịp thời thông tin việc tuyên dương các tổ chức, cá nhân đồng tình, bàn giao mặt bằng sớm để làm dự án. Qua đó lan tỏa thành phong trào tích cực, để các dự án sớm được khởi công, hoàn thiện.
Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ, quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc, không để ảnh hưởng tiến độ các công trình. Đối với dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, phấn đấu khởi công ngày 2-9-2026 và hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng trong tháng 9. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh được giao kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh.
Với Quốc lộ 13, thành phố yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, phấn đấu đạt khoảng 80% để đủ điều kiện khởi công ngày 2-9. Các đơn vị phải thi công ngay khi đủ điều kiện, không để mặt bằng đã có nhưng công trường chậm triển khai.
Đối với trục Đông - Tây, đường Võ Văn Kiệt nối dài, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình HĐND TPHCM trong quý 4-2026.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo
Về các dự án chỉnh trang, cải tạo kênh rạch, TPHCM rà soát Đề án giai đoạn 1, giữ nguyên 57 dự án. Trong đó, 8 dự án đang triển khai phải bảo đảm tiến độ; các dự án còn lại khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Sở Xây dựng, Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM. Các dự án bờ Nam kênh Đôi, rạch Văn Thánh, rạch Xuyên Tâm được yêu cầu tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027. Giai đoạn 2 phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2029. Thành phố yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh theo hướng tăng diện tích cây xanh, công viên, không gian công cộng và bảo đảm quyền lợi người dân.
Về nguồn vốn, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở Tài chính tham mưu bảo đảm đủ nguồn lực triển khai các dự án. Thành phố ưu tiên nguồn thu từ đấu giá đất công, kết hợp các nguồn vốn PPP và các nguồn hợp pháp khác, không để thiếu vốn làm chậm tiến độ.
Về tái định cư, Sở Xây dựng phải đẩy nhanh các dự án nhà ở tái định cư, bảo đảm đến năm 2028 có đủ quỹ nhà bố trí cho người dân bị giải tỏa. Các khu tái định cư phải được rà soát, tháo gỡ ngay các vướng mắc về thủ tục và đầu tư.
Liên quan đến vật liệu xây dựng phục vụ các dự án, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết qua các báo cáo của sở ngành, hiện vật liệu san lấp không gặp khó khăn. Đồng thời, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, áp dụng phương án sử dụng cát biển do nguồn cát sông ngày càng khan hiếm.
Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu các đơn vị thi công đồng bộ, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành từng phần việc. Vướng ở đâu phải giải quyết ngay ở đó, không để công việc phải chờ họp, chờ văn bản qua lại, nhằm bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm và sớm đưa hạ tầng vào phục vụ người dân.