(CAO) Sau 10 năm triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, TP.HCM đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong việc huy động sức dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và cửa khẩu cảng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải vừa có báo cáo kết quả 10 năm triển khai chỉ thị của Thủ tướng về “việc tổ chức Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.
Theo đó ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 01 vào năm 2015, TP.HCM đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể. Các cấp chính quyền, mặt trận, đoàn thể, đặc biệt là lực lượng Bộ đội Biên phòng TP đã tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, tập huấn, xây dựng các tổ tự quản an ninh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

TP.HCM xây thế trận lòng dân vững chắc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
Đến nay, TP.HCM đã thành lập 15 tổ tàu thuyền tự quản, 23 tổ tự quản an ninh trật tự và 5 bến đò tự quản an toàn. Các tổ chức này không chỉ góp phần giữ gìn trật tự địa phương mà còn là "tai mắt" đắc lực cho lực lượng chức năng trong bảo vệ an ninh biên giới biển.
TP đã chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đặc biệt trong khu vực biên giới biển huyện Cần Giờ. Các chương trình như “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” hay “Nâng bước em đến trường” đã huy động được hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ nhân dân vùng biên, đồng thời gắn kết quân – dân chặt chẽ.
Thông qua các cuộc họp nhân dân do lực lượng Công an phối hợp với Quân sự, Biên phòng và chính quyền địa phương tổ chức, người dân đã cung cấp cho lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng 96.959 tin liên quan đến an ninh trật tự. Trong đó có 50.351 tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng xác minh, làm rõ 11.587 vụ việc; bắt và xử lý 12.656 đối tượng; vận động 348 bị can có quyết định truy nã ra đầu thú, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an bắt giữ 1.729 đối tượng có quyết định truy nã; trực tiếp bắt 6.403 đối tượng phạm tội quả tang (4.608 vụ).
Trong 10 năm qua, trên địa bàn biên giới biển, cửa khẩu cảng TP đã xử lý 1205 vụ với 2050 đối tượng. Trong đó hành chính 1102 vụ/1876 đối tượng, nộp kho Bạc nhà nước trên 22 tỷ đồng; khởi tố 25 vụ án hình sự/32 đối tượng, thu giữ 8,977g ma túy đá, 299g ma túy tổng hợp, 9143 viên ma túy tổng hợp, 686g Heroin, 77 bánh, 1.773.257 lít Dầu Diesel, 2.973.755 lít Dầu DO, 2.593.967 lít xăng, 17kg pháo nổ các loại.
Bước vào giai đoạn mới, TP.HCM xác định sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức toàn dân, đẩy mạnh phong trào “Ngày Biên phòng toàn dân”, tăng cường đầu tư hạ tầng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở tại các xã đảo, phường biên giới biển, và chăm lo tốt hơn đời sống cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám biển, giữ đảo.