Triệt phá đường dây xăng giả của đại gia Trịnh Sướng:

Công an Đắk Nông đón nhận Thư khen của Phó Thủ tướng

Thứ Sáu, 19/07/2019 13:00

|

(CAO) Trong thư khen, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã bày tỏ sự vui mừng, đánh giá cao thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Đắk Nông trong việc triệt phá đường dây sản xuất xăng, dầu giả của Trịnh Sướng và đồng bọn; đồng thời chỉ đạo đơn vị triệt phá tận gốc đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả nêu trên.

Ngày 18-7, tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Nông về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2019.

Thiếu tướng Đàm Thanh Thế - Ủy viên Ban Chỉ đạo, Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã trao Thư khen của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho Công an tỉnh Đắk Nông (Ảnh: Công an Đắk Nông)

Thiếu tướng Đàm Thanh Thế - Ủy viên Ban Chỉ đạo, Chánh văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã trao Thư khen của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho Công an tỉnh Đắk Nông.

Trong thư khen, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh về việc trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Nông, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập chuyên án, triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả với quy mô lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước do đối tượng Trịnh Sướng cầm đầu, thu hồi tang vật với số lượng lớn, đến nay đã bắt giữ, khởi tố nhiều bị can…

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan trong quá trình điều tra mở rộng vụ án; sớm đưa vụ án ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thư khen của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ (Ảnh: Công an Đắk Nông)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đến nay, đơn vị đã khởi tố, bắt giam 28 bị can (27 bị can bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả; 1 bị can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) liên quan đến đường dây pha chế, kinh doanh xăng, dầu giả. Vụ án được dư luận cả nước quan tâm.

Theo Cơ quan điều tra, đến nay, xác định: tổng số tiền các đối tượng sử dụng dùng để mua dung môi, các chất làm tăng chỉ số thành phần lý, hóa học tạo ra xăng giả là 4.200 tỷ đồng. Tổng khối lượng khoảng gần 400 triệu lít xăng giả đã được sản xuất để bán ra thị trường. Các đối tượng đã mang đi bán, tiêu thụ trên nhiều tỉnh, thành trong một thời gian dài, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Hành trình phá đường dây xăng giả của
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang