Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho nguyên Giám đốc Công an TP. HCM Lê Thanh Vân

Thứ Ba, 16/08/2016 17:10  | Anh Duy

|

(CAO) Chiều nay 16-8 tại hội trường trụ sở Công an TP.HCM đã long trọng diễn ra lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho nguyên Giám đốc Công an TP.HCM, nguyên Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Vân.

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM Lê Thanh Hải; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng; Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM, các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP.HCM và các ban, ngành; gia đình đồng chí Lê Thanh Vân và nhiều đồng đội của ông.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu nước, đồng chí Lê Thanh Vân (Sáu Ngọc) đã sớm giác ngộ cách mạng khi chứng kiến quê hương dày xéo dưới ách cai trị của thực dân Pháp. Ông đã tham gia Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng 8 năm 1945, là người tiến vào Dinh khâm sai (nay là trụ sở Bảo tàng Cách mạng) hạ cờ quẻ ly- biểu tượng phát xít và tay sai và cùng đồng đội giương cao lá cờ đỏ sao vàng.

Sau khi trải qua nhiều cương vị như Phó ty Công an Sài Gòn – Gia Định phụ trách công tác trinh sát rồi Trưởng phòng Công an đặc khu Sài Gòn – Chợ Lớn trong giai đoạn chống Pháp (1945- 1954). Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đồng chí Lê Thanh Vân tiếp tục giữ chức vụ Phó Ban An ninh khu Sài Gòn – Gia Định ( An ninh T4- tiền thân của Công an TP.HCM) kiêm Trưởng tiểu ban Điệp báo khi tham gia xây dựng mạng lưới tình báo cơ sở, xâm nhập sâu vào bộ máy chính quyền Sài Gòn để khai thác thông tin. Từ những nguồn tin tình báo quý báu của ông và đồng đội thu thập được đã tạo lợi thế cho quân ta chủ động trên chiến trường.

Đồng chí Lê Thanh Vân ( Sáu Ngọc) - Ảnh tư liệu 

Sau năm 1975, đồng chí Lê Thanh Vân đảm nhiệm cương vị Phó Ban An ninh – Nội chính Sài Gòn – Gia Định ( từ năm 1976 trở thành sở Công an TP), ông đã cùng đồng đội đấu tranh với tội phạm và lực lượng thù địch thời hậu chiến, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

Với những thành tích đạt được, đồng chí Lê Thanh Vân đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho nguyên Giám đốc Công an TP.HCM Lê Thanh Vân. Đại diện người nhà đồng chí nhận phần thưởng cao quý này

Ghi nhận quá trình cống hiến của đồng chí Lê Thanh Vân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký bằng khen, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho nguyên Giám đốc Công an TP.HCM. Đây là sự ghi nhận của Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp vô cùng to lớn của đồng chí Lê Thanh Vân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh đồng chí Lê Thanh Vân là tấm gương sáng của ngành, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Tấm gương đồng chí Sáu Ngọc cần được các cấp, ngành học tập và phát huy tinh thần cống hiến vì dân vì nước của đồng chí.

Các đồng chí lãnh đạo chụp hình lưu niệm với gia đình đồng chí Lê Thanh Vân 

Đại diện gia đình đồng chí Lê Thanh Vân, Trung tướng Lê Thanh Bình, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5, Bộ Công an bày tỏ sự cảm kích khi đồng chí Lê Thanh Vân được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang