Thanh Hóa:

Nước lũ kèm bùn, đất khiến cá chết trắng lồng nuôi

Thứ Hai, 15/08/2016 16:21  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Trong hai ngày 13 - 14/8, mưa lớn tại Thanh Hóa khiến nước từ thượng nguồn Sông Mã đổ về, kéo theo bùn, đất,… gây ô nhiễm nước sông nghiêm trọng, khiến cá nuôi trong lồng bè của người dân chết hoàn toàn.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, tính đến 10 giờ ngày 15-8 cá nuôi trên 646 lồng nuôi cá (thể tích là 7.410 mét khối) của người dân Bá Thước bị chết, ước tính giá trị thiệt hại hơn 6,4 tỉ đồng.

Người dân thu hoạch cá chết trong lồng nuôi đem bán

Đây là số cá nuôi lồng bè của nhân dân 9 xã: Lâm Xa, Ái Thượng, Hạ Trung, Tân Lập, Thiết Ống, Lương Ngoại, Lương Trung, Ban Công, Điền Lư của huyện Bá Thước.

Những con cá chết bị phân hủy được người dân đem đi chôn

Ngoài cá lồng trên sông thì cũng có hơn 2 ha diện tích ao nuôi cá có cá bị chết, thiệt hại khoảng 800 triệu đồng. Hiện tại, người dân đang thu vớt cá trong lồng nuôi để đem bán những con cá to còn tươi, còn cá chết phân hủy đều được đem chôn.

Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến 44 nhà dân và 1 trường học tại huyện Bá Thước bị ngập nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang