Xác định nguyên nhân cá chết tại sông Âm

Chủ Nhật, 07/08/2016 06:19  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Trước nghi vấn của người dân về việc doanh nghiệp lợi dụng mưa bão để xả thải ra sông Âm ((đoạn qua xã Giao An, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) khiến cá chết bất thường, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cho biết xác định doanh nghiệp để tràn nước thải tràn ra sông.

Xác định doanh nghiệp để tràn nước thải công nghiệp ra sông Âm khiến cá chết

Trong cuộc Họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức vào chiều 5-8, ông Lưu Trọng Quang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa khẳng định kết quả kiểm nghiệm 3 mẫu nước sông Âm có chỉ tiêu tổng chất rắn lơ lửng vượt từ 1,09 - 1,36 lần; chỉ tiêu chất COD vượt từ 1,6 - 2,66 lần; chỉ tiêu NH4 vượt từ 1,86 - 2,33 lần.

Vụ cá chết ở sông Âm: Nghi vấn nhà máy lợi dụng mưa bão xả nước thải ra sông
 

Bên cạnh đó, kết quả kiểm nghiệm mẫu nước thải của Hợp tác xã chế biến lâm sản Lang Chánh (tại Cụm công nghiệp Bãi Bùi) vào thời điểm xảy ra cá chết có chỉ tiêu COD vượt 1,66 lần; chỉ tiêu độ màu vượt 1,4 lần. Cũng theo ông Quang thì Hợp tác xã chế biến lâm sản Lang Chánh thừa nhận có để một lượng nước thải trong hồ tràn ra môi trường vì sự cố mất điện.

Hóa chất được sử dụng trong quá trình sản xuất giấy

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đánh giá sơ bộ ban đầu về nguyên nhân gây ra tình trạng cá chết hàng loạt ở sông Âm là do một lượng nước thải của HTX chế biến lâm sản Lang Chánh tràn ra ngoài. Bên cạnh đó yếu tố thời tiết nắng nóng cũng được xác định là nguyên nhân góp phần gây nên hiện tượng cá chết trên sông Âm.

Trước đó, từ sáng 27-7 người dân xã Giao An, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) phát hiện thấy cá sống tự nhiên trên sông Âm bỗng chết hàng loạt, dạt vào bờ sông. Người dân nghi ngờ rằng các nhà máy sản xuất giấy bên bờ sông xả thải trộm ra sông, gây ô nhiễm nguồn nước khiến cá chết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang