UBND TPHCM khen thưởng các đơn vị triệt phá 2 đường dây ma túy lớn

Thứ Hai, 05/10/2020 20:10  | Thanh Huyền

|

(CAO) Chiều 5-10, tại trụ sở Công an TPHCM, lãnh đạo UBND TPHCM tổ chức biểu dương, khen thưởng 5 đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá hai đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Đến dự buổi lễ khen thưởng có ông Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM; bà Ngô Thị Hoàng Các, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP; Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó giám đốc CATP; đại diện lãnh đạo Cục CSĐTTP về ma túy (C04, Bộ Công an)...

Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm và Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP trao thưởng cho các đơn vị

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Thành ủy - UBND TPHCM, ông Lê Thanh Liêm đã trao thưởng 150 triệu đồng cho 5 đơn vị gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04); Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Phòng 3 và Phòng 4 - Cục C04 và Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt) CATP.

Các đơn vị trên đã lập thành tích xuất sắc, phối hợp triệt phá 2 đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây là 2 chuyên án lớn, phức tạp, đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và manh động, liều lĩnh, khi phát hiện lực lượng vây bắt, bọn chúng dùng vũ khí nóng chống trả hòng thoát thân (Báo CATP đã thông tin).

Đại diện các đơn vị phá án báo cáo tại buổi lễ khen thưởng

Cụ thể, đầu tháng 7-2020, quá trình trinh sát địa bàn, CBCS Đội 6 - Phòng CSĐTTP về ma túy CATP phát hiện manh mối về đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia do các đối tượng Bùi Thị Kiều Loan (SN 1985, quê Sóc Trăng, ngụ Q.Gò Vấp), Phạm Đình Nhân (SN 1977) và Nguyễn Hoàng Tú (SN 1984, cùng ngụ Q.Gò Vấp) điều hành.

Đi sâu điều tra, các trinh sát xác định phương thức, thủ đoạn vận chuyển và cất giấu ma túy của nhóm đối tượng này hết sức tinh vi. Nguồn ma túy được Loan lấy trực tiếp từ Campuchia, sau đó ngụy trang trong các thùng trái cây, vận chuyển bằng xe khách từ An Giang qua các tỉnh miền Tây lên TPHCM. Thời gian hoạt động của các đối tượng diễn ra lúc nửa đêm và rạng sáng.

Sau khi nắm rõ mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động của tổ chức tội phạm ma túy này, lúc 5 giờ ngày 2-9, tổ trinh sát Phòng PC04 CATP và Phòng 4 – Cục C04 phát hiện Loan, Tú và Nhân đang vận chuyển 2 thùng carton trái cây, Cảnh sát tiến hành kiểm tra, phát hiện phía dưới thùng chứa 29,929kg ma túy đá, 9,214kg Ketamine và 15 bánh heroin (trọng lượng 5,27kg), 20.000 viên thuốc lắc (trọng lượng 2,356kg)…

Khám xét nhà Loan trên đường số 5 (P.17, Q.Gò Vấp), Công an thu giữ thêm 100,5382 gram thuốc lắc, 1,993 gram ma túy đá. Riêng ở nơi tá túc của Nhân tại khách sạn N.Q trên đường Trần Thị Nghỉ (P.7, Q.Gò Vấp), công an thu giữ 100,7626 gram ma túy đá, 47,824 gram thuốc lắc…

Các đối tượng Bùi Thị Kiều Loan, Phạm Đình Nhân, Nguyễn Hoàng Tú bị bắt cùng ma túy tang vật

Đối với đường dây ma túy thứ 2, ngày 5-9, trinh sát Đội 3 – Phòng PC02 CATP phát hiện Ngô Văn Lộc (SN 1972, ngụ Q.Bình Tân, có một tiền án về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy) cùng một đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động cướp giật tài sản và tàng trữ vũ khí nên đơn vị đã xác lập án đấu tranh.

Triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự xác định Lộc liên quan đến việc tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh nên đơn vị đã phối hợp với Phòng 3 - Cục C04 để triệt phá.

Sau khi làm rõ mọi phương thức thủ đoạn, ngày 10-9, đơn vị đã tập trung lực lượng phối hợp với Phòng 3 – Cục C04, Đội CSGT An Sương triệt phá băng nhóm tội phạm trên, bắt giữ tổng cộng 7 đối tượng gồm: Ngô Văn Lộc, Trần Nhật Thuận (SN 1985), Trần Nhật Thu (SN 1976, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh), Dương Văn Đông (SN 1989, ngụ Q8), Huỳnh Thanh Hải (SN 1986, cùng ngụ Q8), Nguyễn Thị Mỹ Kha (SN 1987, ngụ Q.Bình Tân), Nguyễn Thanh Phú (SN 1987, ngụ Q4).

Tang vật thu giữ gồm: 1 súng rulo, 2 roi điện, 17 bánh heroin, 4 kg ma túy đá, 14 viên thuốc lắc cùng nhiều vật dụng liên quan. Đây cũng là đường dây đưa ma túy với số lượng lớn từ Campuchia vận chuyển về TPHCM tiêu thụ, trang bị vũ khí nguy hiểm...

Gần 50kg ma túy ngụy trang trong thùng trái cây từ Campuchia về Sài Gòn
 
Bắt nhóm đối tượng cùng gần 5kg ma túy ở Sài Gòn
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang