Công đoàn Công an nhân dân:

Khen thưởng các điển hình thuộc Công đoàn Công an TPHCM

Thứ Hai, 05/10/2020 14:02

|

(CAO) Sáng 5-10-2020, Công đoàn Công an nhân dân tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận và khen thưởng công trình “Phát triển nguồn kinh phí trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh” (2017-2020) tại trụ sở Công an TP.HCM.

Tham dự buổi lễ có Trung tá Công Thanh Thảo – Chủ tịch Công đoàn CAND; Thượng tá Lê Viết Tiệp – Trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an TP.HCM; Thiếu tá Nguyễn Thanh Hiền – Phó Chủ tịch Công đoàn CAND; đại diện Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an TP, Cụm thi đua số 2 – Công đoàn CAND và Ban chấp hành Công đoàn Công an TPHCM.

Căn cứ Hướng dẫn số 129/HD-CĐCA ngày 29-5-2016 của Công đoàn CAND về công tác đảm nhận, thực hiện công trình Công đoàn, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy – Ban giám đốc Công an TP về việc tiếp tục phát huy các hoạt động xã hội nghĩa tình, chăm lo cho con em cán bộ, đoàn viên công đoàn trong lực lượng CATP, Ban chấp hành Công đoàn CATP đã nghiên cứu xây dựng Công trình Công đoàn CATP “Phát triển nguồn kinh phí trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh”.

Quang cảnh buổi lễ.
Từ kinh phí vận động được, mỗi năm các CĐCS tổ chức tuyên dương, trao học bổng cho hơn 500 lượt cháu (mỗi suất trị giá từ 300 đến 800 ngàn đồng). Số lượng các cháu được nhận học bổng năm sau cao hơn năm trước, số tiền vận động cũng nhiều hơn theo từng năm. Liên tục trong 4 năm qua (từ năm 2017 đến năm 2020), các CĐCS đã tổ chức trao học bổng cho 403 cháu (1 triệu đồng/suất học sinh cấp I, 1,5 triệu đồng/suất học sinh cấp II, 2 triệu đồng/học sinh cấp III), với số tiền khoảng 562 triệu đồng.

Công trình nêu rõ việc tuyên dương, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các cháu là con cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức – lao động (CNVC-LĐ) trong CATP có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi là hoạt động thường xuyên.

Từ đó góp phần động viên các cháu phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện đạo đức, giúp phụ huynh các cháu yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp. Để thực hiện công trình này, các công đoàn cơ sở (CĐCS) đã vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ tiết kiệm từ lương đóng góp ủng hộ, đồng thời tranh thủ vận động các nguồn lực nội bộ cũng như các nguồn hỗ trợ từ xã hội.

Đại diện lãnh đạo các CĐCS tham dự buổi lễ.

Nhằm ghi nhận những đóng góp thiết thực của các CĐCS, Công đoàn CAND tổ chức trao bằng khen cho 8 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Công trình Công đoàn TP.HCM “Phát triển nguồn kinh phí trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh”.

Trong đó, 8 tập thể gồm: Công đoàn Công an TP; CĐCS sở Phòng Hậu cần; CĐCS Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ & đường sắt; CĐCS Trại tạm giam Chí Hòa; CĐCS Trung đoàn Cảnh sát cơ động; CĐCS Công an Q.Tân Bình; CĐCS Công an Q.8; CĐCS Báo CATP.

6 cá nhân gồm: Thượng tá Nguyễn Minh Thiện – Phó Trưởng Công an H.Củ Chi (nguyên Chủ tịch Công đoàn CATP); Trung tá Cao Hoài Nam – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn CATP; Thiếu tá Đặng Trịnh Kim Thoa – Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Công đoàn CATP; Đại uý Nguyễn Đình Khánh – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động; Thượng uý Nguyễn Hoàng Vũ – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Phòng Hậu cần; Thiếu tá Trần Thị Thanh Hiền – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo CATP.

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Công trình Công đoàn TP.HCM “Phát triển nguồn kinh phí trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang