Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác phòng, chống lừa đảo qua mạng, đánh bạc trực tuyến

Thứ Năm, 24/07/2025 20:12

|

(CAO) Chiều 24/7/2025, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng gặp lại đồng chí Đại sứ trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (1950 - 2025).

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 4/2025, quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng sâu sắc và toàn diện, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng - an ninh, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân,… góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, hướng tới xây dựng Cộng đồng chung tương lai Việt Nam - Trung Quốc, phù hợp với nhận thức chung của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đại sứ Hà Vĩ.

Về hợp tác trong lĩnh vực an ninh, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, đặc biệt trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều thách thức về an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai Bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, thiết lập và vận hành hiệu quả các cơ chế chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác bảo vệ Đảng, bảo đảm an ninh chính trị, an ninh tư tưởng và đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch, phản động, các hoạt động phá hoại trên không gian mạng.

Đồng thời, đồng chí Bộ trưởng đề nghị hai Bên phát huy các cơ chế hợp tác song phương quan trọng như: Đối thoại An ninh chính trị, Đối thoại An ninh chiến lược, Hội nghị Bộ trưởng về phòng, chống tội phạm; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, đa phương như Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF); đồng thời sớm thiết lập “đường dây nóng” giữa hai Bộ trưởng Bộ Công an trong năm 2025.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi tiếp.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và các sự kiện chính trị quan trọng của mỗi nước, như Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, kỷ niệm 80 năm chiến thắng chủ nghĩa phát xít của Trung Quốc; đồng thời phối hợp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp mỗi nước đang hoạt động trên lãnh thổ nước kia.

Về hợp tác phòng, chống tội phạm, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị hai Bên đẩy mạnh phối hợp trong các lĩnh vực: đấu tranh phòng, chống lừa đảo qua mạng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến, tội phạm ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép và truy bắt tội phạm truy nã,… đồng thời nhấn mạnh trong năm 2025, hai Bên cần triển khai hiệu quả bốn đợt cao điểm trấn áp tội phạm, tạo tiền đề quan trọng cho Hội nghị Bộ trưởng về phòng, chống tội phạm Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 9, dự kiến tổ chức tại Việt Nam vào tháng 10/2025.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đồng chí Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn hai Bên tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật; đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ tổ chức các khóa bồi dưỡng về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng phòng, chống tội phạm mạng cho lực lượng Công an Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Hà Vĩ bày tỏ cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang về sự đón tiếp trọng thị, đồng thời đánh giá cao những thành tựu trong quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đặc biệt là sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Việt Nam.

Đại sứ Hà Vĩ phát biểu tại buổi tiếp.

Đồng chí Đại sứ khẳng định, những nhận thức chung giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã mở ra giai đoạn phát triển mới, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Đại sứ Hà Vĩ đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc trong bảo đảm an ninh, trật tự, cũng như ứng phó với các thách thức an ninh ngày càng phức tạp; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương, mở rộng đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả, bền chặt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang