Xin cứu giúp người phụ nữ nhà nghèo, bị bạo bệnh!

Thứ Hai, 13/02/2023 16:39

|

(CATP) Những ngày Tết vừa qua, trong khi nhiều gia đình vui đoàn viên thì ông Trần Ngọc Dũng tất tả đưa vợ là bà Đào Thị Thanh (SN 1968) vào bệnh viện cấp cứu, điều trị nhiều chứng bệnh nan y có thể lấy đi mạng sống bất cứ lúc nào. Theo chứng nhận của BV Quân y 175, bà Thanh bị suy thận mạn giai đoạn cuối, suy tim, tăng huyết áp, thiếu máu cục bộ do thiếu sắt.

Trở về nhà trọ (tổ 16, ấp 2, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) sau cuốc xe ôm, ông Dũng vừa quệt mồ hôi vừa kể, đúng ngày mùng 1 Tết, bà Thanh bị tụt huyết áp, lên cơn co giật tưởng chừng không qua khỏi. Đã 2 lần bị nhồi máu não, thêm chứng hở van tim vành 2 lá, hơn 20 năm nay cuộc sống của bà Thanh gắn liền với thuốc thang, giường bệnh và những cơn đau kéo dài. Riêng bệnh suy thận mạn, hiện tại phải lọc máu định kỳ 3 lần mỗi tuần.

Trước đây ông Dũng làm kỹ sư xây dựng, kinh tế khá giả, 2 vợ chồng tạo dựng được nhà cửa khang trang ở Bình Dương. Từ ngày vợ lâm bạo bệnh, tài sản lần lượt đội nón ra đi, đến căn nhà cũng phải bán lấy tiền trang trải. Tiền hết mà bệnh của bà Thanh ngày càng trở nặng, một mình ông Dũng vừa chạy xe ôm vừa cáng đáng mọi việc. Chi phí chạy thận và thuốc men cho vợ mỗi tháng khoảng 7 triệu đồng, thuê nhà trọ 3 triệu, tháng nào ông Dũng cũng phải đến các cơ sở từ thiện để xin gạo, thực phẩm đắp đổi qua ngày. Dịp cuối năm, chính quyền địa phương thấy hoàn cảnh vợ chồng ông quá túng bấn đã tặng quà và 6 triệu đồng hỗ trợ lo thuốc thang.

Ông Dũng nghẹn lời: Sự giúp đỡ của mọi người quý vô giá, giúp vợ chồng già chúng tôi tạm thời qua cơn ngặt nghèo, nhưng lâu dài thì không biết xoay sở làm sao. Năm nay ông Dũng 64 tuổi, sức khỏe yếu dần, trong khi công việc chạy xe ôm thất thường bữa có bữa không. Rất mong bạn đọc chung tay cứu giúp vợ chồng họ có cuộc sống đỡ phần vất vả, khốn khó. Mọi sự giúp đỡ xin gửi đến Ban Chuyên đề Công an TPHCM hoặc liên hệ ông Dũng, ĐT 0773709683.

Tài khoản từ thiện: Ban Chuyên đề Công an TPHCM (XH-TT) số 0071001983085 - Ngân hàng Vietcombank TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang