Công an cùng nhân dân làm đường giao thông tại xã miền núi

Thứ Năm, 26/01/2023 11:32  | Hoàng Quân

|

(CAO) Công an huyện Đông Giang (Quảng Nam) vừa ra quân cùng với nhân dân tổ chức đổ bê tông đoạn đường dài 120m, rộng 2m, tặng quà Tết, trao cờ đến các hộ gia đình khó khăn.

Hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023) và chào mừng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an huyện Đông Giang (Quảng Nam) tổ chức làm đường giao thông nông thôn tại thôn Ra Ê (xã ATing, huyện Đông Giang).

Lực lượng Công an huyện Đông Giang (Quảng Nam) và nhân dân đổ bê tông để làm đường.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, chỉ trong một ngày ra quân, hơn 20 cán bộ chiến sỹ Công an huyện Đông Giang phối hợp với nhân dân thôn Ra Ê (xã ATing) tổ chức phát quang hai bên đường và đổ bê tông đoạn đường dài 120m, rộng 2m, trao 10 lá cờ cho các hộ dân trong khu vực và tặng 3 phần quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn trong thôn Ra Ê.

Do tuyến đường giao thông nông thôn của thôn Ra Ê hẹp lại xuống cấp, chưa được đổ bê tông, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại và sản xuất của nhân dân.

Hoạt động trên của cán bộ chiến sỹ Công an huyện Đông Giang phối hợp với nhân dân thôn Ra Ê (xã ATing) tổ chức phát quang hai bên đường đã giúp nhân dân thôn Ra Ê, xã ATing có đường mới đi lại thuận tiện, giao thương phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Kinh phí thi công tuyến đường hơn 30 triệu đồng do lãnh đạo Công an huyện và từ việc vận động các mạnh thường quân đóng góp.

Đây là hoạt động thiết thực của Công an huyện Đông Giang hưởng ứng phong trào Công an huyện làm tốt công tác dân vận và xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Đông Giang vận chuyển vật liệu để làm đường.

Bình luận (0)

Lên đầu trang