Trung tâm HL&BDNV Công an TPHCM và các nhà tài trợ:

Khánh thành đường, trao điện thoại, sách vở cho học sinh Bến Tre

Thứ Bảy, 01/01/2022 19:10  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 1-1-2022, Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp nhà tài trợ, UBND xã Long Thới (H.Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) tổ chức khánh thành đường đal, trao điện thoại và tập vở cho học sinh.

Tham dự chương trình có Thượng tá Sơn Ngọc Lành - Phó bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (HL&BDNV); Đại tá Trần Văn Bảy - Phó giám đốc Trung tâm; Đại uý Lê Như Dũng - Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm, Đại uý Đoàn Thị Sáu - Chủ tịch Hội Phụ nữ Trung tâm... Về địa phương có ông Trương Văn Phúc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Long Thới; ông Lê Thanh Hưởng - Phó bí thư Đảng uỷ xã.

Dịp này, Trung tâm HL&BDNV Công an TPHCM phối hợp các nhà tài trợ và địa phương khánh thành con đường bê tông liên ấp Quân An – Long Qưới dài 650m, mặt rộng 3m với tổng kinh phí 388 triệu đồng (do các nhà tài trợ, địa phương, nhân dân đóng góp).

Ông Lê Thanh Hưởng – Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Long Thới phát biểu.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (ngụ địa phương) – cho biết: Tuyến đường đất này khiến việc đi lại của 60 hộ dân nơi đây vô cùng khó khăn, học sinh đi học khổ sở mỗi khi mùa mưa đến. Từ ngày con đường được đổ bê tông thì việc vận chuyển hàng hoá, cây giống, học sinh đi học dễ dàng.

Nhà tài trợ và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành con đường bê tông.

Ông Lê Thanh Hưởng – Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Long Thới – phát biểu: “Đây là con đường hết sức bức thiết, cần phải làm để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân nhưng kinh phí của địa phương vô cùng hạn hẹp, không thể thực hiện.

Địa phương và bà con rất vui mừng vì được sự hỗ trợ của các đơn vị mà mong mỏi nay trở thành hiện thực. Xin gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP, các nhà tài trợ hỗ trợ địa phương để thực hiện công trình vô cùng ý nghĩa này”.

20 chiếc điện thoại được trao tặng cho các em học sinh.

Trong chương trình từ thiện lần này, các đơn vị còn trao tặng 20 điện thoại di động, 20 thẻ sim cho học sinh nghèo, cận nghèo, khó khăn của Trường Tiểu học Long Thới A, Tiểu học Long Thới B, Trung học cơ sở Long Thới đủ điều kiện tham gia học trực tuyến. Ngoài ra còn trao tặng địa phương 2.000 cuốn tập, khẩu trang, cồn khử khuẩn…

2.000 cuốn tập, khẩu trang, cồn sát khuẩn trao tặng cho địa phương. 

Chị Đường Thị Tuyết (SN 1985, ấp Long Vinh, xã Long Thới) xúc động nói: “Chồng làm mướn, tôi làm tạp vụ nên chỉ mua được 1 điện thoại, trong khi đó nhà có 3 đứa con học lớp 10, lớp 8 và lớp 2. Có những bữa đứa lớn bận thi đứa nhỏ phải xin nghỉ học vì thiếu điện thoại. Giờ được các nhà tài trợ tặng điện thoại thì việc học hành của các con cơ bản đã được giải quyết”.

Chính quyền địa phương trao giấy khen tri ân các đơn vị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang