Hai mẹ con cùng mắc bệnh hiểm nghèo

Thứ Năm, 18/06/2015 17:39  | Ngọc Huy

|

(CATP) Người mẹ bị bướu cổ đã hơn 7 năm nhưng không tiền chữa trị, con trai chị - bé Nguyễn Quốc Duy (SN 2002) cũng bị bướu ác tính ở xương đùi, gây nguy hiểm tính mạng. Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Đặng Thị Tường Vi (ngụ Phước Bình Bắc, xã Hòa Thành, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Gia đình chị Vi thuộc hộ nghèo, vợ chồng làm thuê làm mướn, sớm hôm vất vả cũng chẳng đủ ăn. Từ ngày vợ con bệnh, anh Nguyễn Thành Sơn - chồng chị - phải túc trực thường xuyên ở bệnh viện để chăm sóc nên khó khăn càng thêm chồng chất. Do khối u ác tính của em Duy quá lớn, bác sĩ yêu cầu phải chuyển ra Hà Nội điều trị. Nhưng tiền thuốc thang, chỗ ở, đi lại vượt quá sức, nên anh chị chẳng biết bấu víu vào đâu. Tính mạng cháu Duy như ngọn đèn treo trước gió...

Rất mong bạn đọc gần xa, những nhà hảo tâm mở rộng vòng tay nhân ái, cùng chung tay giúp đỡ để mẹ con chị Vi vượt qua cảnh ngặt nghèo. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Vi, ĐT: 0983848201 hoặc Ban Công tác Bạn đọc Báo CATP.

Tài khoản xã hội từ thiện của Báo Công an TPHCM: số 0071001983085, Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh TPHCM

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang