Người dân vui mừng khi cầu tạm bằng gỗ được thay mới bằng bê tông

Chủ Nhật, 10/01/2016 16:13

|

(CAO) Ngày 9-1, tại ấp Vĩnh Viễn, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, Long An đã diễn ra lễ khánh thành và bàn giao cây cầu bê tông nông thôn cho người dân địa phương sử dụng.

Xã Thanh Vĩnh Đông còn nhiều khó khăn, dân cư thưa thớt, kênh rạch chằng chịt, giao thông cách trở do thiếu cầu kiên cố khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt ở ấp Vĩnh Viễn, nhiều hộ dân hàng ngày qua lại cầu tạm bằng ván gỗ đã xuống cấp trầm trọng, bắc qua con kênh rộng hàng chục mét, rất nguy hiểm, nhất là vào đêm tối hoặc trời mưa gió.

Cây cầu tạm bằng gỗ cũ trước khi được phá bỏ để làm cầu bê tông

Bà con đã kiến nghị các cấp chính quyền làm cầu mới nhưng do kinh phí hạn hẹp nên xã chưa làm được.

Biết được mong mỏi của người dân, thông qua chính quyền địa phương, bà Trần Thị Yến (nhà thơ Thanh Yến, ngụ Q.Thủ Đức) và lương y Nguyễn Thị Nữ (nhà thơ Thanh Sử, ngụ Q.Bình Thạnh) đã tài trợ xây cây cầu bê tông tặng người dân ấp Vĩnh Viễn.

Nhà tài trợ và người dân địa phương trong ngày khánh thành, bàn giao cây cầu mới

Sau thời gian thi công, cây cầu rộng 1,2 mét, dài hơn 20 mét, chắc chắn, an toàn với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng bắc qua con kênh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng của người dân địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang