Nhạc sĩ 'Về đây nghe em' qua đời ở tuổi 71

Thứ Hai, 08/06/2020 01:50

|

(CAO) Nhạc sĩ Trần Quang Lộc, tác giả của nhiều bài hát nổi tiếng như: Về đây nghe em, Có phải em mùa thu Hà Nội,... đã qua đời tại nhà riêng lúc 17 giờ 40, ngày 7-6, hưởng thọ 71 tuổi.

Được biết, nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã điều trị ung thư 6 năm qua nên bản thân nhạc sĩ và gia đình đã có sự "chuẩn bị trước". Ông sinh năm 1949, tại Quảng Trị, trong suốt sự nghiệp của mình, nhạc sĩ đã sáng tác khoảng 600 ca khúc.

Nhạc sĩ 'Về đây nghe em' qua đời ở tuổi 71 - Ảnh: KT

Ông bắt đầu viết nhạc vào khoảng năm 1967. Nhạc sĩ từng theo học trường âm nhạc Huế rồi về Sài Gòn theo học tại trường Âm Nhạc Sài Gòn. Sau 1975, ông còn dạy nhạc và sống tại Bà Rịa Vũng Tàu cho tới khi mất.

Nhiều tác phẩm của ông đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả như: Về đây nghe em, Em còn nhớ Huế không, Có phải em mùa thu Hà Nội,... 

Bình luận (0)

Lên đầu trang