Tưng bừng ngày hội Nhật Bản – Việt Nam 2016

Thứ Bảy, 19/11/2016 19:00  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Với 140 gian hàng, các doanh nghiệp sẽ đem đến “Lễ hội Nhật Bản – Việt Nam 2016” những món ăn, sản phẩm thủ công, trang phục truyền thống và các điểm du lịch hấp dẫn của hai nước.

Cổng chào "Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam 2016"

"Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam 2016" đã chính thước được khai mạc tại TP.HCM vào đêm 18-11, tại Công viên 23-9 (TP.HCM). Đây là lần thứ 4 thực hiện sự kiện, hai quốc gia đã thống nhất thay đổi tên hoạt động là “Japan Vietnam Festival” (viết tắt là JVF) nhằm tạo nên thể thống nhất.

Năm nay, sự kiện thu hút 85 doanh nghiệp tham gia với 140 gian hàng. Những món ăn, sản phẩm thủ công, trang phục truyền thống và những điểm du lịch của hai nước sẽ được giới thiệu đến khách tham quan chương trình.

Khẩu hiệu “Cùng nắm chặt tay nhau”, Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng nhau tìm hiểu, nghiên cứu, giao lưu văn hóa truyền thống; giới thiệu các kỹ thuật, điểm du lịch.

Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản đến TP.HCM
 

Ngoài ra, lễ hội còn tổ chức các sự kiện liên kết ngành ngoại giao, doanh nghiệp của hai quốc gia tổ chức: Hội nghị xúc tiến mậu dịch Nhật Bản (Jetro), Hội thảo du học Hồ Chí Minh – Việt Nam, Jica diễn đàn kinh tế nông nghiệp và một số hoạt động khác.

Điểm đặc sắc là chương trình giao lưu phim điện ảnh “Theo làn gió Việt” và đại hội giao lưu múa Bon Odori Nhật – Việt nhằm chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đây không chỉ là sự kiện giao lưu văn hóa phát triển du lịch giữa TPHCM - Nhật Bản nói riêng và Việt Nam - Nhật Bản nói chung; mà còn liên quan đến đầu tư và thương mại. Sự kiện thể hiện rõ định hướng phát triển tương lai chung của hai quốc gia thông qua những thông điệp "PEACE" "FRIENDSHIP", và "INNOVATION".

Các đại biểu tham dự "Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam 2016"

Trưởng ban tổ chức “Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam 2016” - Ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt của Liên minh nghị sĩ Hữu nghị Nhật – Việt, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản chia sẻ, năm 2015, chương trình thu hút 150.000 lượt người tham gia. Năm 2016, hy vọng lượng khách tham quan sẽ đạt con số 180.000 lượt người.

Chủ tịch UBND TP.HCM, Nguyễn Thành Phong phát biểu đánh giá “Lễ hội Nhật Bản – Việt Nam 2016”

Chủ tịch UBND TP.HCM – ông Nguyễn Thành Phong đánh giá cao “Lễ hội Nhật Bản – Việt Nam 2016” và việc thành công của lễ hội sẽ thúc đẩy mối quan hệ giữa TP.HCM cũng như Việt Nam với Nhật Bản lên tầm cao mới. Qua đó, thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để lễ hội diễn ra thành công nhất.

Một số hình ảnh của “Lễ hội Nhật Bản – Việt Nam 2016”:

Bình luận (0)

Lên đầu trang