12 năm tù cho kẻ tông xe chết người trong cuộc hỗn chiến

Thứ Sáu, 31/03/2017 05:02  | Bình Lê

|

(CAO) Sáng 30-3, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Nam (SN 1981, trú tại 150B Huỳnh Thúc Kháng, tổ 10, P.Yên Đỗ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, vào sáng ngày 13-10-2016, Nguyễn Hoang Nam chở hai anh ruột là Nguyễn Hoàng Hoanh, Nguyễn Hoàng Long trên chiếc xe ô tô màu trắng BS: 81A - 103.51 đi từ TP.Pleiku đến nhà anh Nguyễn Cương (ở thôn Hòa Đại, xã Cát hiệp, huyện Phù Cát, Bình Định) ăn giỗ.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Nam, Hoanh, Long, Cương, Nguyễn Văn Thừa, Nguyễn Văn Tèo cùng một số người khác đi trên xe ô tô của Nam và ô tô của Cương đến nhà bà Nguyễn Thị Sâm (ở thôn Hòa Đại, xã Cát hiệp, huyện Phù Cát, là bác ruột của Nam) để dự đám giỗ tiếp.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Nam tại toà

Khoảng 1 tiếng sau, Nguyễn Hoàng Long điều khiển xe ra đỗ tại đường bê tông trước cổng nhà bà Sâm chuẩn bị chở mọi người đi về. Cùng lúc này, Lê Đức Trắng (ở thôn Hòa Đại, xã Cát hiệp, huyện Phù Cát) điều khiển xe mô tô BS: 77E1 - 179.31 chở Nguyễn Văn Sinh (trú cùng thôn) đi ngang qua nhà bà Sâm.

Trắng cho rằng Long đỗ xe ô tô gây cản trở giao thông nên hai bên xảy ra xô xát. Long bỏ chạy vào nhà bà Sâm thì Trắng đuổi theo đánh nhưng được mọi người can ngăn. Trắng liền chạy ra sau bếp nhà bà Sâm cầm con dao quay lại chém anh Nguyễn Cương, Nguyễn Văn Thừa và Lê Đình Trí (ở thôn Định Bình, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định) gây thương tích.

Thấy vậy, Nguyễn Hoàng Nam cùng một số người dự đám giỗ khống chế tước hung khí trên tay Trắng. Nguyễn Văn Sinh thấy Trắng bị tước dao nên chạy vào nhà bà Thái Thị Ngọc gần đó lấy một cây cuốc thì bị một số người giật cuốc đánh vào chân gây thương tích.

Sau khi bị tước dao Trắng chạy vào nhà bà Ngọc lấy một cây rựa quay lại trước cổng nhà bà Sâm. Do sợ Trắng đập ô tô nên Nguyễn Hoàng Nam lên xe khởi động máy định điều khiển xe chạy nơi khác, trên xe lúc này có Nguyễn Văn Tèo.

Trắng cầm rựa đánh qua cửa xe bên phải trúng vào trán Nam rồi đứng trước đầu xe không cho Nam điều khiển xe và dọa đập phá xe. Nam tăng ga tông vào người Trắng làm nam thanh niên ngã xuống đường, bị cuốn vào gầm xe tử vong. Nam sau đó đến Công an huyện Phù Cát đầu thú.

TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Nam 12 năm tù về tội “Giết người” và bồi thường dân sự hơn 135 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang