20 cảnh sát chữa cháy giải cứu 6 người bị kẹt giữa “biển nước”

Thứ Năm, 10/09/2015 22:43  | Hồng Phong

|

(CAO) Nhận tin cầu cứu của nạn nhân, hàng chục chiến sĩ PCCC, lực lượng cứu hộ, cứu nạn P.Tân Hiệp phải trầm mình giữa “biển nước” để giải cứu 6 người khi họ đang bị nước dâng cao, bủa vây tứ phía.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ tối ngày 9-9, tại khu phố Tân Phú, phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Cả một vùng bị nước cô lập

Tin ban đầu, 6 người trú mưa trong một căn tạp hóa nhưng do mưa lớn, nước dâng cao hơn nữa xe máy khiến những người này bị mắc kẹt. Nước càng ngày càng chảy xiết gây nguy hại đến tính mạng và tài sản nên các nạn nhân dùng điện thoại cầu cứu cơ quan chức năng.

Nhận tin cầu cứu, gần 20 chiến sĩ của lực lượng PCCC và 2 xe chuyên dụng, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tới hiện trường giăng dây tiến sâu vào bên trong căn nhà bị cô lập.

Lực lượng cứu hộ triển khai công tác cứu người, cứu tài sản

Sau khi tiếp cận được với 6 người gặp nạn, lực lượng cứu hộ đã đưa từng người ra bên ngoài khu vực nguy hiểm, cùng với đó là di dời nhiều tài sản khỏi nước lũ.

Được biết, căn nhà trên có 2 người là chủ quán, cùng với 4 người khác đi đường. Vì trời mưa quá lớn nên họ núp vào quán.

Các chiến sĩ giăng dây dìu các nạn nhân vào tài sản vào khu vực an toàn

Khoảng hơn 22 giờ, công tác giải cứu các nạn nhân thành công.

Bình luận (0)

Lên đầu trang