24 giờ truy xét kẻ cướp vòng vàng của bé 4 tuổi gây xôn xao dư luận

Thứ Hai, 19/12/2022 21:51

|

(CAO) Ngay sau khi tiếp nhận trình báo từ gia đình cháu Võ Khưu Hoàng Đăng K. (4 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TPHCM) bị một kẻ gian cướp vàng đeo trên người, CAQ.Tân Phú đã khẩn trương truy bắt, đưa đối tượng ra chịu tội trước pháp luật...

Video vụ việc

Tối 19-12, Đại tá Lại Phước Xuân, Trưởng CAQ.Tân Phú, TPHCM cho biết, đối tượng Trần Hồng Phát (29 tuổi, quê Cần Thơ, hiện sống lang thang) đã bị các trinh sát hình sự của Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ.Tân Phú phối hợp cùng Phòng CSHS Công an TPHCM bắt giữ sau khi ra tay cướp chiếc vòng đeo tay bằng vàng của bé K. vào ngày 18-12.

Tài sản của nạn nhân bị Phát cướp được xác định là một chiếc lắc đeo tay bằng vàng, có giá thị trường khoảng 1,6 triệu đồng. Sau khi cướp được từ bé K. , Phát nhanh chóng bán cho một tiệm vàng trên địa bàn Q.Tân Phú để lấy tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng.

Camera ghi lại cảnh đối tượng Phát cướp chiếc lắc vàng của bé K.

Tối cùng ngày, sau khi khai nhận hành vi phạm tội của mình vào ngày 18-12 tại trước số nhà 85 Trần Văn Cẩn (P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú), Phát đã được lực lượng chức năng áp giải về nơi ẩn náu tại Q.Bình Tân để khám xét.

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT CAQ.Tân Phú, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 18-12, thời điểm này, cháu K. con của chị T. đang chơi cùng bạn trước số nhà 75 Trần Văn Cẩn thì bị kẻ gian tiếp cận, giật chiếc lắc vàng cháu đeo trên tay rồi bỏ đi, cháu K. khóc nức nở đã chạy về nhà báo với mẹ là chị T.

Đối tượng Phát bị các trinh sát hình sự của CAQ.Tân Phú bắt giữ vào ngày 19-12

Sự việc được nạn nhân trình báo tới CAP.Tân Thới Hòa. Qua xác minh dữ liệu trên camera, bước đầu xác định đối tượng gây án là một nam thanh niên trên dưới 30 tuổi, điều khiển xe mô tô kiểu dáng Hoda Dream II. Thời điểm ra tay, tên này khoác trên mình áo xe ôm công nghệ. Quá trình ra tay cướp vàng của cháu K. diễn ra trong chưa tới 30 giây.

Đánh giá hành vi của đối tượng gây ra với cháu K. là hết sức nghiêm trọng, Đại tá Lại Phước Xuân, Trưởng CAQ.Tân Phú đã chỉ đạo Đội CSHS khẩn trương xác lập án, phối hợp cùng Phòng CSHS truy bắt bằng được kẻ cướp giật vàng của bé.

Theo Trung tá Phạm Quốc Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSHS CAQ.Tân Phú, qua xác minh dữ liệu trên camera cũng như đối chiếu với tài liệu trinh sát thủ thập được, bước đầu xác định đối tượng có khả năng là kẻ sống lang thang, chuyên hành nghề trộm cắp vặt để kiếm sống.

Chiếc xe mô tô được Phát sử dụng để gây án

Với những thông tin có được, nhiều mũi trinh sát hình sự đã được tỏa đi các hướng ngay trong ngày 18-12 để lùng tìm tung tích đối tượng. Địa điểm được lực lượng chức năng tập trung khoanh vùng chính là các khu vực có đông người lang thang sinh sống, tụ tập nhiều xe ôm, người lao động tự do giáp ranh giữa Q.Tân Phú và Q.Bình Tân.

Thông tin của Phát nhanh chóng được xác định. Tuy nhiên, kể từ khi ra tay gây án với cháu K. , y đã không quay về "bến đáp" quen thuộc của mình ở Q.Bình Tân. Đánh giá đối tượng có khả năng rời khỏi địa bàn quen để ẩn náu, công tác truy tìm đối tượng càng được đẩy nhanh hơn nữa.

Đến trưa 19-12, có tin báo Phát xuất hiện tại Q.Bình Tân, lực lượng điều tra đã gấp rút đến nơi. Đối tượng sau đó đã bị bắt giữ khi đang di chuyển trên chính chiếc xe máy sử dụng để gây án.

Tại Cơ quan CSĐT CAQ.Tân Phú, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được bên cạnh lập luận sắc bén của các điều tra viên, đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội.

Điện thoại, biên lại bán vàng và túi xách thu giữ trên người của đối tượng

Theo Trung tá Phạm Quốc Tuấn, hành vi của đối tượng Phát gây ra đối với cháu K. đã đủ cấu thành hành vi “Cướp tài sản” thay vì nhận định tội danh “Trộm cắp tài sản” như một số trang mạng đã thông tin.

 Trung tá Phạm Quốc Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSHS CAQ.Tân Phú lấy lời khai Phát

“Thời điểm vụ việc diễn ra, cháu K. mới chỉ có 4 tuổi 6 tháng, hoàn toàn không có khả năng tự vệ, chưa đủ nhận thức cá nhân. Đối tượng đã lợi dụng vào đó để ra tay cướp đi chiếc vòng vàng trên tay bé K. Đây là hành vi nguy hiểm, để lại nhiều tác động xấu về mặt tâm lý cho nạn nhân” – Trung tá Phạm Quốc Tuấn cho biết.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn đấu tranh, buộc Phát phải khai nhận thêm một vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” diễn ra vào ngày 5-12, tại một gia đình trên đường Khuông Việt (P.Phú Trung, Q.Tân Phú). Nạn nhân là một bé gái 7 tuổi.

Phát đã ra tay lấy đi chiếc điện thoại của một bé gái 7 tuổi vào 5-12 - Sự việc được camera giám sát ghi lại

Theo chứng cứ thu thập được, vào thời điểm đó, Phát lợi dụng việc chỉ có một mình nạn nhân ở nhà nên đã vờ tiếp cận. Gã xe ôm “đểu” đã lấy lý do muốn mượn điện thoại của nạn nhân để gọi điện về nhà. Sau khi chiêu dụ thành công con mồi, gã nhanh chóng phi ra xe và tháo chạy khỏi hiện trường.

Đối tượng Trần Hồng Phát khai nhận thêm, bản thân là một con nghiện ma túy lâu năm. Toàn bộ tiền kiếm được từ những phi vụ "ăn bay" bất lương đều được y sử dụng để mua ma túy... phê pha.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CAQ.Tân Phú tiếp tục điều tra, mở rộng. Chuyên đề Công an TPHCM sẽ tiếp tục thông tin diễn biến mới của vụ việc tới độc giả.

Qua sự việc lần này, CAQ.Tân Phú cũng khuyến cáo tới các vị phụ huynh, đặc biệt là số phụ huynh đang nuôi con nhỏ cần nâng cao hơn nữa việc chăm lo, theo dõi và bảo vệ con em.

Hạn chế cho các cháu, đặc biệt là số trẻ còn quá nhỏ đeo nhiều trang sức quý giá trên người, sử dụng điện thoại thông minh một mình mà không có người thân trông coi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang