3 lần đi tù, thanh niên vẫn liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm tài sản

Thứ Ba, 28/12/2021 14:04

|

(CAO) Dù đã 3 lần vào tù với 7 năm chấp hành án nhưng Huỳnh Quốc Hòa vẫn chứng nào tập nấy, tiếp tục con đường trộm cắp tài sản.

Ngày 28/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Bình Tân, TPHCM đang tạm giữ Huỳnh Quốc Hòa (SN 1991, không có nơi cư trú nhất định) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng này đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và phải chấp hành án 7 năm tù trước đó.

Trưa 7/12, chị võ Thị Hoàng Phương (SN 1995, ngụ huyện Bình Chánh) đang nấu ăn tại nhà, cũng là cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp trên đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông.

Hoàng cùng phương tiện gây án.

Lúc này, chị Phương để chiếc điện thoại hiệu iPhone 7plus 128 Gb đã qua sử dụng trên ghế nằm gội đầu tại phòng khách.

Đến 12h50 phút cùng ngày, chị Phương đi từ nhà bếp ra phía trước thì không còn thấy chiếc điện thoại nữa nên đã kiểm tra camera.

Qua kiểm tra camera, chị Phương phát hiện khoảng 12h47 phút cùng ngày, một đối tượng nam mặc áo tay dài màu đen, quần jean dài, đội nón bảo hiểm màu đỏ và đeo khẩu trang che mặt đi vào nhà lấy trộm điện thoại.

Sau đó, nam thanh niên này điều khiển xe mô tô kiểu dáng Wave, biển số 54V5 – 94.38 và rời khỏi hiện trường.

Qua công tác nắm tình hình, chiều 26/12, các trinh sát đã mời Huỳnh Quốc Hòa về trụ sở Công an phường Bình Trị Đông làm việc.

Tại đây, đối tượng Hòa thừa nhận đã lấy trộm điện thoại iPhone 7plus của chị Võ Thị Hoàng Phương và đem bán cho người không rõ lai lịch được 500 nghìn đồng, sau đó đã tiêu thụ hết.

Ngoài ra, Hòa còn thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm tài sản khác như: chiều 6/10, 5/11 và chiều 2/12 lần lượt tại quán nhậu Năm Phát, phường Bình Trị Đông A; căn nhà 264/1A lê Văn Quới, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân và cửa hàng nội thất Tấn Phát, địa chỉ 325C đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.

Tang vật công an thu giữ là xe máy BS 54V5 – 94.38 và hai chiếc điện thoại (một điện thoại LG màu đen, 1 điện thoại ASUS mà đen đều do trộm cấp mà có).

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang