Nhóm đối tượng gây ra 6 vụ phá két sắt trộm tài sản liên tỉnh sa lưới

Thứ Sáu, 26/08/2022 19:29

|

(CAO) Ngày 26-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 đối tượng gây ra hàng loạt vụ phá két sắt, trộm tài sản liên tỉnh.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động trộm cắp tài sản lưu động.

Điều tra xác minh, các trinh sát xác định được nhóm này do Nông Văn Hùng (SN 1982, trú tại xã Đăk Xú, H.Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), Trần Văn Hải (SN 1980, trú tại xã Nghĩa Thành, H.Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) cầm đầu, cấu kết với Đinh Văn Hưng (SN 1979) và Đậu Minh Mùi (SN 1991, cùng trú tại xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) để thực hiện trộm cắp tài sản liên tỉnh. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

4 đối tượng gây ra 6 vụ phá két sắt, trộm tài sản liên tỉnh

Sau một thời gian lập án điều tra thu thập chứng cứ, ngày 20-8, Ban chuyên án đã huy động lực lượng tiến hành bắt giữ Nông Văn Hùng, Trần Văn Hải, Đinh Văn Hưng, Đậu Minh Mùi khi chúng đang chuẩn bị di chuyển đến tỉnh Đồng Tháp để gây án. Quá trình khám xét, Ban chuyên án thu giữ được 2 xe mô tô, 5 điện thoại di động và 1 bộ dụng cụ để phá két sắt.

Thực nghiệm hiện trường vụ trộm tại tỉnh Nghệ An

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai đã cấu kết với nhau thực hiện trót lọt 6 vụ phá két sắt tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa, trộm được tổng số tài sản trị giá gần 500 triệu đồng.

Theo đó, chúng thường sử dụng xe máy chở nhau rình rập ở các khu dân cư. Quan sát nếu thấy nhà nào đi vắng, các đối tượng sẽ chia ra cảnh giới và đột nhập vào sử dụng “đồ nghề” cạy phá két sắt trộm tài sản trong đó. Sau mỗi vụ trót lọt, chúng tiếp tục chở nhau đến địa phương khác thuê khách sạn nghỉ lại rồi tiếp tục rình rập để gây án.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang