5 bị can đục tường nhà tạm giữ bỏ trốn bị bắt cách hiện trường hàng ngàn km

Thứ Bảy, 11/06/2022 17:01

|

(CAO) Với sự vào cuộc khẩn trương, đồng bộ, lực lượng Công an đã bắt được 5 đối tượng trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên. Các đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn cách nơi bỏ trốn hàng ngàn km.

Ngày 11-6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an các đơn vị nghiệp vụ bắt được nhóm đối tượng bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên khi chúng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, 4 đối tượng Đinh Khánh Đạt (SN 1996, HKTT: phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Vũ Văn Dũng (SN 1995, HKTT: phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào); Đào Đình Kiên (SN 2001, HKTT: xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào); Nguyễn Văn Long (SN 1991, HKTT: xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) bị bắt vào trưa hôm nay.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Công an đã bắt được đối tượng cuối cùng là Vũ Thành Nghị (SN 1990, HKTT: xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Năm đối tượng bỏ trốn đã bị bắt.

Trước đó, CAO đưa tin, vào hồi 1 giờ ngày 9-6, tại nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, 5 đối tượng nêu trên đã lợi dụng trời mưa lớn nhiều ngày tường nhà giam ẩm, chúng đã đục tường, bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định truy nã đối với 5 đối tượng trên. Bất kỳ công dân nào nếu phát hiện các đối tượng truy nã trên đều có quyền bắt giữ và giải ngay đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bỏ trốn các đối tượng về nhà một đối tượng tại TP Hải Dương (Hải Dương) lấy xe ôtô màu sơn trắng chở theo 4 đối tượng còn lại chạy theo hướng Hải Phòng, Thái Bình. Đến 4h8' cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xe này chạy qua cầu Tân Đệ hướng Thái Bình đi Nam Định.

Sau đó, Cục CSGT (Bộ Công an) cũng phát đi thông báo đề nghị các Trưởng phòng CSGT các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam... chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát; rà soát camera; các trạm thu phí trên địa bàn để phát hiện chiếc xe trên kịp thời thông báo về Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên để phối hợp truy bắt đối tượng.

Trước sự việc trên, Công an một số tỉnh, thành cũng đã phát đi thông báo đề nghị người dân trên địa bàn nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang