Vụ hỗn chiến ở TP.Thủ Đức: Mâu thuẫn từ nẹt pô xe, sau đó chém nhầm người

Thứ Bảy, 11/06/2022 12:22

|

(CAO) Mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô xe, hai nhóm thanh niên hẹn nhau ra đường giải quyết. Do một nhóm tới sớm đi tìm nhóm kia nên chém nhầm nhóm sinh viên đang tổ chức sinh nhật.

 

Ngày 11-6, Công an TP.Thủ Đức, TPHCM đã triệu tập các đối tượng trong hai nhóm thanh niên tham gia vụ hỗn chiến trên đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A lên làm việc.

Bước đầu công an xác định vụ xông vào quán ốc trên đường Hoàng Hữu Nam chém người cũng là do nhóm này gây ra.

Theo điều tra ban đầu, Trần Gia Bảo (19 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) thường xuyên chạy xe nẹt pô trước một quán cà phê trên địa bàn phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức.

Nhiều thanh thiếu niên trong 2 nhóm bị công an triệu tập.

Sau đó, Nguyễn Duy Tiến (19 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) bạn của chủ quán cà phê, có quen biết Bảo nên nhắn tin cho Bảo đề nghị không được nẹt pô trước quán nữa.

Sau một hồi nói qua nói lại thì Bảo và Tiến xảy ra cãi nhau rồi hẹn nhau ra đường giải quyết.

Tối 9-6, hai thanh niên này hẹn nhau tới ngã ba Mỹ Thành để nói chuyện.

Nhiều hung khí được thu giữ

Khi đi tới điểm hẹn, Bảo và Tiến mỗi bên kêu thêm hàng chục thanh thiếu niên, cầm theo hung khí.

Khi nhóm Tiến tới trước thì chưa thấy nhóm Bảo đâu. Tiến biết Bảo hay nhậu tại quán ốc trên đường Hoàng Hữu Nam nên kéo tới.

Vụ xông vào quán ốc là chém nhầm người.

Thời điểm này trong quán có 1 nhóm nam nữ đang tổ chức sinh nhật. Nghĩ đây là nhóm của Bảo nên nhóm Tiến xông vào chém làm 2 người bị thương.

Gây án xong nhóm Tiến rút về đường Lê Văn Việt thì gặp nhóm Bảo vừa tới.

Hai nhóm cầm hung khí lao vào đánh nhau trước ký túc xá của một trường Đại học.

Vụ việc gây náo loạn đoạn đường trong ít phút thì hai nhóm giải tán, chạy khỏi hiện trường.

Nhận thông tin, Đội cảnh sát hình sự công an TP Thủ Đức, Phòng CSHS CATP phối hợp cùng công an phường Tăng Nhơn Phú A, phường Long Thạnh Mỹ nhanh chóng vào cuộc điều tra, bước đầu triệu tập, tạm giữ nhiều đối tượng liên quan để lấy lời khai, củng cố hồ sơ làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại, đồng thời kêu gọi những người liên quan ra đầu thú, trình diện.

TPHCM: Truy bắt nhóm đối tượng chém 2 người bị thương ở quán ốc
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang