Hà Tĩnh:

Bắt đôi nam nữ vận chuyển 24.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Thứ Bảy, 11/06/2022 12:00

|

(CAO) Ngày 11-6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt xóa thành công một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Nguyễn Đình Hùng và Ngô Thị Ngân bị lực lượng chức năng bắt giữ

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình tội phạm ma túy dọc khu vực biên giới, các trinh sát Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, có một số đối tượng thường xuyên sang Lào mua ma túy với số lượng lớn rồi vận chuyển về Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Tang vật 24.000 viên ma túy tổng hợp

Sau một thời gian lập án điều tra thu thập thông tin, chiều 7-6, trên QL8A (thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh và Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã mai phục bắt quả tang 2 đối tượng đang điều khiển chiếc xe máy mang BS: 38H1-6852 vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới về xuôi. Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 24.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật

Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai tên là Nguyễn Đình Hùng (SN 1993, trú xóm Văn Thịnh, xã Thanh Khai, H.Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và Ngô Thị Ngân (SN 1994, trú khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An). Bước đầu Hùng và Ngân cho biết, toàn bộ số ma túy trên được chúng mua ở Lào rồi cắt rừng men theo đường tiểu ngạch đưa qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, hành vi của chúng bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang