Phá đường dây vận chuyển 60kg “hàng đá” và 240.000 viên ma túy tổng hợp

Thứ Sáu, 20/03/2020 18:26

|

(CAO) Trong vòng một ngày, Công an Hà Tĩnh đã triệt phá thành công 2 đường dây ma túy lớn, bắt giữ 5 đối tượng, thu 66kg ma túy "đá" và 243.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 20-3, đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào triệt phá một đường dây ma túy “khủng”, bắt giữ 4 đối tượng, thu 60kg ma túy “đá” và 240.000 viên ma túy tổng hợp.

4 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" cùng tang vật

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, có một nhóm đối tượng người nước ngoài cấu kết với nhau hình thành nên đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào sang Việt Nam tập kết. Tiếp đó, các đối tượng sẽ đưa sang một nước thứ 3 để tiêu thụ.

60kg ma túy "đá" và 240.000 viên ma túy tổng hợp

Xác minh thu thập đầy đủ tài liệu, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an để có hướng đấu tranh xử lý. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các Cục nghiệp vụ, lực lượng An ninh tỉnh Bôlykhămxây (Lào) điều tra theo dõi, nắm bắt phương thức hoạt động của các đối tượng trong đường dây ma túy này.

Sau một thời gian dài theo sát mọi di chuyển của chúng, lúc 17 giờ chiều 18-3, tại thị trấn Pakxan (H.Pakxan, tỉnh Bôlykhămxây, Lào), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với An ninh tỉnh Bôlykhămxây mai phục bắt quả tang 4 đối tượng trong đường dây ma túy này đang sử dụng 2 xe ôtô bán tải vận chuyển ma túy trái phép trên tuyến Quốc lộ 13 di chuyển từ Lào sang Việt Nam.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được 60kg ma túy “đá”, 240.000 viên ma túy tổng hợp. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai tên là: Dình Dàng (SN 1983, trú bản Nọng Pha Nha, quận Xay Tha Ni, TP.Viêng Chăn, Lào), May Xồng (SN 1993, trú bản Phôn Khăm, H.Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxây, Lào), Tồng Xồng (SN 1990, trú bản Thong Na My, H.Pak Ka Đing, tỉnh Bôlykhămxây, Lào), Mo Vàng (SN 2001, trú bản Phôn Mương, H.Viêng Thong, tỉnh Bôlykhămxây, Lào). Bước đầu, các đối tượng khai nhận, đang chuẩn bị vận chuyển số ma túy này sang Việt Nam tìm mối tiêu thụ. Tuy nhiên, khi mới di chuyển đến thị trấn Pakxan thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Nguyễn Ánh Ngà cùng tang vật 6kg ma túy "đá" và hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp

Trong một diễn biến khác, lúc 0 giờ 40 sáng 18-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an H.Hương Sơn (Hà Tĩnh) mai phục trên tuyến đường trung tâm (thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Tây Sơn, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) bắt quả tang đối tượng Nguyễn Ánh Ngà (SN 1996, trú thôn Làng Chè, xã Kim Sơn, H.Hương Sơn) khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét trong hành lý của Ngà, lực lượng công an thu giữ được 6kg ma túy “đá”, hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang