“Tấm khiên thép” nơi trận địa ma túy Cửa khẩu Cầu Treo:

Kỳ 1: Bóc gỡ hai đường dây ma túy “khủng”, thu 300kg ma túy “đá” và 120 bánh heroin

Thứ Tư, 10/07/2019 14:44

|

(CAO) Khi thời khắc vừa chuyển ngày, hai đối tượng cắt rừng mở đường dẫn theo một đám người lầm lũi gùi những bao tải sau lưng đi xuống bãi đất trống bên hông cầu Tàu 2. Hạ những bao tải xuống, nhóm “cửu vạn” lặng lẽ theo đường cũ leo dốc đi vào rừng già mất hút, hai đối tượng dẫn đường ở lại lóng ngóng như chờ đợi ai đó.

Đúng lúc này, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng rời vị trí mai phục xông ra bao vây. Một đối tượng liều mình nhảy xuống ta luy âm và mất hút dưới khe suối, đối tượng còn lại bị bắt cùng 12 bao tải chứa 294kg ma túy “đá”.

Mật phục giữa rừng già

Qua công tác trinh sát, cuối năm 2018, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh nắm được nguồn tin, có một nhóm đối tượng người nước ngoài thường xuyên vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ “tam giác vàng” đưa về Lào rồi tìm cách thẩm lậu vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, các đối tượng trong đường dây ma túy này rất ma mãnh, chúng không tiếp xúc với người lạ nên việc tiếp cận để thu thập thông tin, nắm bắt quy luật hoạt động gặp rất nhiều khó khăn.

VANGCHUEYANG BRIACHEAR bị bắt cùng chiếc xe ôtô chở ma túy.

Đầu tháng 2-2019, thông tin từ trinh sát ngoại biên báo về, các đối tượng trong đường dây ma túy chuẩn bị đưa một số lượng “hàng” cực lớn sang Việt Nam để tiêu thụ. Số “hàng” này sẽ được chúng đưa từ Lào sang Việt Nam theo đường tiểu ngạch qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Xác minh đúng thông tin, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã cùng với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng Hà Tĩnh xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Ngày 16-2-2019, Ban chuyên án nhận được nguồn tin, các đối tượng trong đường dây ma túy chuẩn bị hành động. Ban chuyên án đã phân tích thông tin, tổ chức hội ý nhanh để triển khai kế hoạch phá án đồng thời huy động lực lượng bí mật bao vây xung quanh khu vực biên giới gần Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Sau một ngày bám trụ vị trí, mai phục giữa rừng, đến 1 giờ 15 sáng 17-2019, lực lượng chức năng phát hiện bọn tội phạm ma túy đã thuê “cửu vạn” vận chuyển “hàng” cắt rừng tập kết tại một bãi đất trống nằm bên hông cầu Tàu 2 (thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Sau một thoáng im lặng, các trinh sát nhận được lệnh phá án từ chỉ huy nên đồng loạt xông lên bao vây đối tượng. Biết mình bị lực lượng chức năng bao vây, hai đối tượng đang ngồi canh “hàng” chia nhau bỏ chạy. Một đối tượng nhanh chóng bị quật ngã khống chế, đối tượng còn lại liều mình nhảy xuống ta luy âm QL8 men theo khe suối cạn nước rồi chạy mất hút trong rừng.

VANGCHUEYANG BRIACHEAR cùng tang vật 294kg ma túy “đá” bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ được 12 bao tải màu xanh chứa đựng 294kg ma túy “đá”. Ngay sau đó, đối tượng cùn toàn bộ tang vật được đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để đấu tranh khai thác.

Lô “hàng” trị giá lên đến 60 tỷ đồng

Tại trụ sở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, đối tượng khai tên là Vangchueyang Briachear (SN 1994). Vangchueyang Briachear vốn là người gốc huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) nhưng sang Lào nhập quốc tịch rồi cư trú tại bản Vàng Ban (huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bôlykhămxây, Lào). Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng Vangchueyang Briachear đã bị những đồng tiền bất chính mê hoặc nên nhanh chóng tham gia vào một đường dây ma túy quốc tế.

Nguyễn Văn Anh.

Theo lời khai của Vangchueyang Briachear, số tang vật 294kg ma túy “đá” trên đã được các ông “trùm” mua từ “tam giác vàng” rồi đưa về tập kết tại khu vực sát biên giới thuộc huyện Khăm Cợt (tỉnh Bôlykhămxây, Lào). Sau đó, số “hàng” này được một nhóm 12 “cửu vạn” trang bị súng ống men theo đường tiểu ngạch đưa qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Ngày 16-2-2019, Vangchueyang Briachear cùng với đối tượng trốn thoát nhận được lệnh từ ông “trùm” sang Việt Nam để chuẩn bị đón nhận “hàng”. Hai đối tượng này đã sử dụng chiếc xe du lịch 9 chỗ ngồi mang BS Lào: UN-2645 nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi làm xong thủ tục, hai đối tượng lái xe chạy thẳng xuống thị trấn Tây Sơn (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) rồi thuê phòng khách sạn nghỉ lại. Đến 1 giờ sáng, Vangchueyang Briachear nhận được điện thoại của ông “trùm” yêu cầu lên khu vực cầu Tàu 2 để nhận “hàng” đưa vào TP.HCM giao cho khách. Tuy nhiên, lúc đám “cửu vạn” vừa giao 12 bao tải đựng 294kg ma túy “đá” rồi rút đi, Vangchueyang Briachear và tên đồng phạm đang chuẩn bị đưa số ma túy lên chiếc xe du lịch 9 chỗ ngồi thì bị lực lượng chức năng Việt Nam bao vây bắt giữ.

Theo lời khai của Vangchueyang Briachear, số ma túy trên có trị giá lên đến 60 tỷ đồng. Vangchueyang Briachear chỉ là một trong những “mắt xích” được tên cầm đầu người Lào thuê vận chuyển. Tuy nhiên, do đường dây ma túy hoạt động kiểu “cắt khúc” nên rất khó truy ra ông “trùm”.

heroin-2.jpg" style="width:100%;border: solid 1px #ffffff" title="" />

Tang vật 120 bánh heroin.

Theo phương thức hoạt động này, tên cầm đầu sẽ bí mật bố trí nhiều nhóm người, mỗi nhóm được phân công vận chuyển số ma túy “khủng” trên theo một đoạn đường nhất định. Các nhóm này chỉ thực hiện vận chuyển ma túy khi được lệnh của ông “trùm” và chúng không hề biết nhau. Chính vì thế, khi lực lượng chức năng bắt được Vangchueyang Briachear nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình khai thác thông tin.

Thượng tá Trần Đức Phúc – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, cho biết mặc dù bọn tội phạm ma túy bị bắt đa số là người Lào nhưng chúng rất thành thạo địa bàn Việt Nam. Trước khi thực hiện giao “hàng”, chúng thường trực tiếp sang Việt Nam “khảo sát” địa điểm. “Chúng tinh vi đến mức chọn được địa điểm giao dịch là khu vực không có bất kỳ sóng điện thoại của các mạng. Chính vì thế, quá trình phá án, lực lượng chức năng rất khó khăn để định vị cũng như liên lạc trong quá trình phá án”.

120 bánh heroin trong những ngăn bí mật trên xe ôtô

Chiều 23-1-2019, chiếc xe ôtô mang BS: 29A-096.29 rời Cửa khẩu Quốc tế Nậm Phao (huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxây, Lào) lầm lũi chạy về hướng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Trong lúc chiếc xe đang chờ làm thủ tục nhập cảnh, lực lượng chức năng gồm: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Hải quan Hà Tĩnh, Công an Hà Tĩnh và Công an Nghệ An đã tiến đến yêu cầu được kiểm tra xe. Tại đây, người điều khiển phương tiện là Nguyễn Văn Anh (SN 1991, trú xóm 12, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tỏ ra rất bình tĩnh và sẵn sàng hợp tác. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng sử dụng công cụ cắt lớp vỏ bên ngoài của ốp đỡ ba đờ xốc phía sau xe thì da mặt của Anh bắt đầu đổi sắc bởi lớp vỏ kim loại được bóc ra để lộ 34 bánh heroin được xếp gọn gàng trong đó.

Tiếp tục khám xét, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm ghế phụ có thêm 55 bánh heroin, ống xả dưới gầm xe cũng được gia cố để cất giấu 31 bánh heroin trong đó. Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ được 120 bánh heroin cất giấu các nơi trên xe.

Lực lượng chức năng khám xét chiếc xe ôtô mang BS: 29A-096-29.

Ngay sau đó, Nguyễn Văn Anh cùng toàn bộ tang vật đươc đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để đấu tranh khai thác. Tại đây, đối tượng khai số ma túy trên được Nguyễn Quốc Trung (SN 1981, trú xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cất giấu vào các ngăn bí mật trên xe ôtô 29A-096.29 rồi thuê chở từ Lào về Việt Nam. Trước khi xe lăn bánh, Trung còn dặn kỹ Anh, lúc nào qua khỏi Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo khoảng 15 phút thì gọi điện thoại lại. Tuy nhiên, chúng không ngờ rằng, hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam của chúng đã bị lực lượng công an, biên phòng Việt Nam phát hiện từ lâu nay. Chính vì thế, khi chiếc xe vừa về đến Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thì bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Từ lời khai của Anh, trong buổi chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Trung cùng 2 đối tượng khác trong đường dây ma túy là Nguyễn Duy Quế (SN 1988, trú tại phường Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An) và Lê Thanh Tập (SN 1991, trú tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Thượng tá Nguyễn Văn Giáp – Trưởng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, lo lắng: “Thời gian qua, nhiều cung đường ma túy ở Nghệ An và các tỉnh phía Bắc bị đánh mạnh, bọn tội phạm nay chuyển hướng về Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Trong những ngày đầu năm 2019, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng bóc gỡ thành công 4 đường dây ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam, bắt giữ 10 đối tượng, thu 304kg ma túy “đá”, 120 bánh heroin và hơn 60.000 viên ma túy tổng hợp.

(Còn tiếp)

Bình luận (0)

Lên đầu trang