Quảng Bình:

Truy bắt đối tượng tấn công công an khi đang xử lý cát “tặc”

Thứ Sáu, 20/03/2020 17:11

|

(CAO) Ngày 20-3, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đang tổ chức truy bắt Nguyễn Minh Thảo (SN 1977, trú xã Xuân Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình), đối tượng tấn công một đại úy công an khi đang bắt cát “tặc” khiến người này bị thương.

Lực lượng công an thu được nhiều tài liệu tại nơi ở của Nguyễn Minh Thảo

Trước đó, khoảng 20 giờ 20 tối 17-3, tổ công tác của Công an xã Xuân Ninh do đại úy Võ Đức Hải – Phó trưởng Công an xã làm tổ trưởng cùng 2 công an viên trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Long Đại theo kế hoạch thì phát hiện thuyền của Đào Trọng Bằng (SN 1991), Đặng Xuân Ký (SN 1971) và Trần Đại Nghĩa (SN 1980, cùng trú xã Xuân Ninh) đang có hành vi khai thác cát trái phép giữa lòng sông. Ngay lập tức, tổ công tác đã tiếp cận, yêu cầu các đối tượng dừng hoạt động khai thác, đồng thời lập biên bản vi phạm để xử lý.

Quá trình làm việc, công an viên Nguyễn Thành Trung điều khiển thuyền chở Đào Trọng Bằng vào bờ lấy giấy tờ để làm việc với lực lượng chức năng. Lúc quay trở lại hiện trường giữa sông, đối tượng Nguyễn Minh Thảo cầm giấy tờ leo lên thuyền đi theo. Đến nơi, Thảo đã có hành vi chửi bới, xúc phạm và hành hung đại úy Võ Đức Hải.
 

Thấy vậy, đại úy Hải yêu cầu Thảo dừng ngay hành vi đó nhưng đối tượng vẫn bất chấp, tiếp tục chửi bới và dùng tay, chân tấn công đồng chí Hải. Trước sự manh động của đối tượng, đại úy Hải đã nổ súng bắn chỉ thiên nhằm trấn áp, Thảo vẫn chịu không dừng tay mà tiếp tục tấn công khiến đồng chí Hải bị thương.

Đại tá Trần Hải Quân thăm hỏi, động viên đại úy Võ Đức Hải tại bệnh viện

Sau một lúc giằng co, tổ tuần tra đã đưa được tang vật và phương tiện vào bờ để xử lý. Tại đây, mặc dù thấy đại úy Hải bị thương nhưng Thảo vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục to tiếng chửi bới rồi bỏ trốn. Đại úy Võ Đức Hải sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa H.Quảng Ninh khám, điều trị.

Trước hành vi manh động của đối tượng, tối 18-3, đại tá Trần Hải Quân – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng gồm: Văn Phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Quảng Ninh tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Minh Thảo. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ được nhiều tài liệu liên quan.

Theo đó, đại tá Quân cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng truy bắt Nguyễn Minh Thảo, sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang