6 án tử cho đường dây buôn gần 100 kg ma tuý của chị gái Dung Hà

Thứ Sáu, 29/01/2021 17:46  | Bích Hà

|

(CAO) Sau hai ngày xét xử sơ thẩm đường dây mua bán gần 100kg ma túy do Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh Hà, chị gái Dung Hà) cầm đầu, ngày 29/1 HĐXX đã tuyên án.

Theo đó, Trần Văn Cường (SN 1984, ngụ Hải Phòng) phải chịu mức án tử hình, Trần Thị Lệ Chi (SN 1975, ngụ tại Tiền Giang) chung thân, Vũ Quang Trung (SN 1960, ngụ tại Nam Định) tử hình, Nguyễn Thị Huệ (SN 1969, ngụ tại quận 12) tử hình, Trần Văn Thình (SN 1967, ngụ tại Nam Định) tử hình, Phạm Duy Minh (SN 1979, ngụ tại Tiền Giang) tử hình, Phạm Thị Bình ( SN 1973, ngụ tại Hà Nội) tử hình và Đồng Dương Nam (SN 1971, ngụ tại Hải Phòng) chung thân cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

HĐXX cho rằng hành vi các bị cáo đã cấu thành tội “mua bán trái phép chất ma tuý” với số lượng gần 100kg ma tuý các loại. Hành vi các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, biết ma tuý bị pháp luật nghiêm cấm mua bán nhưng vẫn thực hiện vì tư lợi. Cần xử nghiêm minh, mới có tác dụng phòng ngừa, răng đe.

Các bị cáo Bình, Thình nhân thân xấu. Chi, Cường, Trung, Minh, Huệ phạm tội nhiều lần. Riêng bị cáo Nam khai báo thành khẩn, mức độ phạm tội nhẹ hơn các bị cáo khác. Chi khai báo thành khẩn, hoàn cảnh đang nuôi con nhỏ. Lẽ ra Chi phải nhận mức án cao nhất, nhưng do đang nuôi con dưới 36 tháng nên nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Nội dung vụ án thể hiện, từ tháng 3-2018 đến ngày 24-5-2018, Oanh tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia qua đường tiểu ngạch giáp với tỉnh Long An về TP.HCM để tiêu thụ.

Khoảng năm 2016-2017, Oanh thuê Chi đến giúp việc cho gia đình và ở tại nhà trên đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10.

Các bị cáo tại tòa

Năm 2017, Oanh quen biết Cường và Trung và đặt vấn đề mua bán ma túy. Chi giúp việc nhà vừa giao ma túy cho Cường, nhận tiền và chuyển tiền mua, bán ma túy cho Oanh. Khi đã trở nên thân tín, tháng 4-2018, Oanh đứng ra thuê, trả tiền thuê căn nhà số 68 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10... cho gia đình Cường và Trung ở. Thuê ôtô giao cho Trung lái chuyên chở Cường đi vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM.

Dưới sự điều hành của Oanh, ma túy được lấy từ kho của Oanh gần sòng bài Campuchia hoặc nhận của một đối tượng người Campuchia mang đến. Trung bình khoảng năm ngày, Oanh chỉ đạo Cường và Trung vận chuyển ma túy một lần, mỗi lần từ 4-8 kg ma túy đá về VN.

Theo sự chỉ đạo của Oanh, khi có khách đặt hàng, Chi sẽ giao ma túy, Cường và Trung sẽ vận chuyển giao cho khách, thu tiền. Nếu không giao khách, số ma túy vận chuyển từ Camphuchia về được cất giữ tại tầng 3 căn nhà do Oanh thuê cho gia đình Cường.

Dẫn giải các bị cáo ra về

Sau quá trình theo dõi, khoảng 14 giờ 15 ngày 24/5/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Cơ quan chức năng kiểm tra hành chính nhà ở của Nguyễn Thị Huệ (trú quận 12, TPHCM), phát hiện bắt quả tang, thu giữ 28 bánh chất bột màu trắng và 10 gói nilon chứa chất bột màu trắng là ma túy có khối lượng hơn 9,8 kg loại heroin; 6 túi nilon chứa tinh thể là ma túy có khối lượng hơn 6 kg ma túy đá, 908 viên nén hình tam giác là ma túy có khối lượng hơn 283,92 gam loại Methamphetamine và Ketamine…và nhiều loại ma tuý khác.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiểm tra căn nhà thuê của Trần Văn Cường phát hiện bắt quả tang, thu giữ 13 túi các chất dạng tinh thể nén là ma túy có khối lượng hơn 13 kg loại ma túy đá, 10 khối chất bột màu trắng là ma túy có khối lượng hơn 3,5 kg loại heroin.

Tiếp đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 24/5/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiểm tra hành chính nhà ở do Trần Văn Thình (thuê tại quận 12, TPHCM), phát hiện và bắt quả tang, thu giữ 1 bánh chất bột màu trắng là ma túy có khối lượng 339,5 gam loại heroin, 10 gói tinh thể không màu là ma túy có khối lượng hơn 1,3kg loại hàng đá.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận số ma túy cất giấu trong nhà là để bán. Tổng cộng đã mua bán trái phép gần 100 kg ma túy.

Đối với kẻ cầm đầu Vũ Hoàng Oanh, Cơ quan CSĐT Bộ công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở, khởi tố bị can và tạm hoãn xuất cảnh đối với Oanh. Tuy nhiên, đến nay bị can bỏ trốn khỏi nên cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã Oanh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang