Phát hiện cặp vợ chồng chở con nhỏ đi trộm cắp

Thứ Sáu, 29/01/2021 12:41

|

(CATP) Sáng 24-1-2021, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) phối hợp với Công an TT.Đức Phong, H.Bù Đăng) tổ chức tuần tra trên tuyến đường ĐT755, phát hiện xe Wave BS: 93F4-3218 (nghi vấn liên quan đến một vụ trộm) đang lưu thông. Đi trên xe là đôi trai gái và một cháu bé. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, mời cả ba người về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, cặp nam nữ khai tên Lê Văn Thu (SN 1999) và vợ là Phạm Thị Ánh Tuyết (SN 1991), cùng con gái 3 tuổi (ngụ xã Thuận Lợi, H.Đồng Phú, Bình Phước). Từ các tài liệu, chứng cứ cơ quan công an thu thập được và tiến hành đấu tranh, cặp vợ chồng này đã thừa nhận trộm xe Sirius BS: 93P1-094.71 của gia đình ông Lương Lục Dũng (ngụ xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng).

Trước đó, ngày 27-12-2021, Công an huyện Bù Đăng tiếp nhận tin báo của ông Dũng. Trên đường đi làm về, ông này phát hiện một thanh niên cao khoảng 1,7m, mặc quần Jeans, áo khoác màu xanh đen, đội mũ bảo hiểm màu đỏ, lái xe Sirius BS: 93P1-094.71 của gia đình mình. Chạy phía sau là xe Wave BS: 93F4-3218 do một phụ nữ mặc áo khoác hồng, quần thun đen, đội mũ bảo hiểm màu đỏ, có khăn trùm kín mặt, chở một cháu bé ngồi phía trước. Cả hai xe chạy rất nhanh hướng xã Thống Nhất đến H.Đồng Phú, Bình Phước. Ông Dũng đuổi theo nhưng không kịp nên lập tức đi trình báo công an.

Lê Văn Thu chở vợ con đi gây án
Lê Văn Thu

Lực lượng CSHS Công an huyện Bù áp dụng các biện pháp nghiệp vụ rà soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn và các vùng lân cận, kết hợp với việc vận động quần chúng tố giác tội phạm, truy vết kẻ phạm tội. Nhờ đó, cơ quan công an phát hiện chiếc xe Wave BS: 93F4-3218 lưu thông trên đường và bắt giữ.

Vợ chồng Thu còn khai là thủ phạm gây ra 4 vụ trộm khác trong huyện Bù Đăng. Chúng dùng thủ đoạn vờ chở con đi thuê nhà hoặc hỏi thăm đường, thấy nhà nào có xe máy để bên trong, khóa cửa ngoài hoặc gia chủ đi vắng thì Thu trộm xe tẩu thoát, còn Tuyết chở con chạy theo sau.

Theo cán bộ điều tra, tang vật được Thu đưa đến TPHCM tiêu thụ. Được biết, Thu đã có 2 tiền án về tội cướp và cướp giật tài sản, với tổng mức án là 6 năm 4 tháng tù. Công an huyện Bù Đăng đang tạm giữ Thu để phục vụ điều tra mở rộng vụ án, còn Tuyết đang mang thai nên được cho tại ngoại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang