Nghệ An:

6 năm tù cho đối tượng giết người do va chạm tại quán karaoke

Thứ Ba, 22/09/2015 08:46  | Hương Nhàn

|

Hôm nay 21-9, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Hoàng Thanh Trung (32 tuổi trú xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội giết người.

Ba người liên quan là Trương Văn Khánh, Vũ Phi Hiệu và Nguyễn Ngọc Thuận (đều trú xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị xử về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, khoảng 22g 30 ngày 15-2, do mâu thuẫn tranh dành phòng hát karaoke tại địa bàn xóm 3 xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu nên Khánh bị Trung tát vào mặt, Khánh hậm hực gọi Điệp, Hiệu, Thuận mang theo hung khí đi tìm trả thù.

Đến khoảng 23g đêm cùng ngày tại khu vực sân vận động xóm 6, xã Quỳnh Bá, hai nhóm gặp nhau và xảy ra hỗn chiến,Trung bị Điệp dùng dao chém vào tay, Trung cầm con dao dài 26 cm đâm một nhát khiến Điệp tử vong. 

Các đối tượng nghe tuyên án - Ảnh: Hương Nhàn

Tại bản kết luận giám định pháp y số 31/KL-PC54(PY) ngày 11/3/2015 của phòng kỷ thuật hình sự công an Nghệ An kết luận “ nguyên nhân cái chết của Nguyễn Khắc Điệp do mất nhiều máu làm đứt động mạch vị mạc nối trái gây thủng dạ dày.”

Tại tòa, Trung thừa nhận hành vi, quay mặt xin lỗi gia đình nạn nhân.Vợ của Điệp cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Trung và yêu cầu Hoàng Thanh Trung bồi thường viện phí, chi phí mai táng cho nạn nhân số tiền hơn 49triệu và chu cấp cho hai con của nạn nhân là Nguyễn Hồng Đăng (SN 2008) và Nguyễn Hồng Long (SN 2012) cho đến năm 18 tuổi theo quy định của pháp luật.

HĐXX tuyên phạt Trung 6 năm tù (VKS đề nghị 7-8 năm). Những người còn lại nhận 6 đến 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang